Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Quân đội Hàn Quốc kiểm soát nghỉ phép của binh lính đến hết ngày 7/12

Write: 2020-11-27 14:00:40Update: 2020-11-27 14:22:07

Quân đội Hàn Quốc kiểm soát nghỉ phép của binh lính đến hết ngày 7/12

Photo : YONHAP News

Kể từ ngày 27/11 đến 7/12, quân đội sẽ kiểm soát toàn bộ việc nghỉ phép của binh lính. Quyết định này được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đưa ra sau khi cân nhắc đến tình hình lây nhiễm dịch COVID-19 trong đơn vị quân đội. Cụ thể gần đây, khoảng 30 binh lính tại đơn vị lục quân huyện Cheorwon (tỉnh Gangwon) và 70 binh lính tại Trường đào tạo tân binh lục quân, huyện Yeoncheon (tỉnh Gyeonggi) xác nhận nhiễm COVID-19.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc lần lượt ra lệnh kiểm soát việc nghỉ phép của binh lính vào tháng 2, tháng 8 và kỳ nghỉ kéo tài Tết Trung thu (Chuseok), sau đó nối lại việc cho binh lính nghỉ phép từ ngày 12/10, khi tình hình dịch COVID-19 đã lắng xuống.

Từ ngày 26/11, Bộ Quốc phòng cũng thi hành lệnh giãn cách xã hội mức 2,5 đối tới toàn bộ đơn bị quân đội trên cả nước. Từ nay cho tới ngày 7/12, quân đội sẽ kiểm soát toàn bộ việc ra ngoài của mọi của sĩ quan và binh lính. Về nguyên tắc, tất cả các sự kiện, lịch công tác, lịch họp nếu không phải trường hợp cần thiết đều sẽ bị cấm. Cán bộ quân đội phải hoãn hoặc hủy các cuộc gặp gỡ người thân gia đình, hội họp.

Lịch nhập ngũ của tân binh sẽ vẫn được diễn ra theo đúng kế hoạch. Hai tuần đầu, tân binh sẽ được huấn luyện trong nhà, sau đó sẽ tiến hành huấn luyện ngoài trời. Những tân binh cư trú hoặc từng đến những khu vực xảy ra lây nhiễm COVID-19 tập thể sẽ được bố trí sinh hoạt riêng.

Lựa chọn của ban biên tập