Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

16 tỉnh, thành phố trên toàn Hàn Quốc phát sinh ca nhiễm COVID-19 mới

Write: 2020-11-30 12:34:57Update: 2020-11-30 19:01:47

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 30/11, Hàn Quốc phát sinh thêm 438 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân trong nước lên 34.201 người. 

Trong số các ca nhiễm mới, có 414 ca phát sinh trong cộng đồng, 24 ca nhập ngoại. Xét theo khu vực, thủ đô Seoul ghi nhận 158 ca, tỉnh Gyeonggi 69 ca, thành phố Busan 52 ca. Tiếp đó là thành phố Incheon 34 ca, tỉnh Bắc Chungcheong 22 ca, tỉnh Nam Gyeongsang 19 ca, tỉnh Bắc Jeolla 16 ca, thành phố Gwangju 12 ca, tỉnh Gangwon 8 ca, thành phố Daejeon 5 ca, thành phố Daegu, tỉnh Bắc Gyeongsang, tỉnh Nam Chungcheong mỗi nơi 4 ca, tỉnh Nam Jeolla và thành phố Ulsan mỗi nơi 3 ca, thành phố Sejong 1 ca. Như vậy, chỉ trừ đảo Jeju, 16 tỉnh, thành phố trên toàn Hàn Quốc đều ghi nhận ca nhiễm mới.

Trong số các ca nhập ngoại, có 14 người nước ngoài, 10 người Hàn Quốc. Trong đó có 10 người được phát hiện trong quá trình kiểm dịch nhập cảnh, 14 người cho kết quả dương tính khi đang cách ly tại địa phương.

Có thêm 111 người được điều trị khỏi và dỡ bỏ cách ly. Hiện vẫn còn 6.022 người đang được cách ly điều trị, trong đó có 76 người trong tình trạng nguy kịch. Số ca tử vong tăng thêm 3 người, thành 526 người. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc là 1,54%.

Chính phủ Hàn Quốc lo ngại nhiều khả năng làn sóng lây nhiễm thứ ba sẽ còn kéo dài. Số ca nhiễm không triệu chứng, tập trung vào giới trẻ, đang gia tăng, nên rất khó chặn đứng được xu hướng lây lan COVID-19 với hệ thống xét nghiệm, truy vết hiện hành.

Từ ngày 1/12, lệnh giãn cách xã hội được nâng lên mức 1,5 trên phạm vi toàn quốc. Thủ đô Seoul và các địa phương lân cận vẫn duy trì giãn cách xã hội mức 2. Cơ quan phòng dịch sẽ đẩy mạnh phòng dịch tại các địa điểm có lo ngại lây nhiễm COVID-19. Từ ngày 1/12, phòng tắm hơi bên trong nhà tắm công cộng, cơ sở thể thao như phòng tập aerobic, phòng tập khiêu vũ, phòng tập thể hình bên trong khu chung cư sẽ bị tạm dừng hoạt động. Chính phủ cũng cấm các khách sạn tổ chức sự kiện, tiệc cuối năm, cân nhắc tới xu hướng gia tăng ca nhiễm COVID-19 ở giới trẻ gần đây.

Cơ quan phòng dịch yêu cầu người dân tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng dịch tăng cường từ ngày 1/12, đặc biệt là hạn chế tụ tập cuối năm và đầu năm mới, thay vào đó gửi lời thăm hỏi tới bạn bè, người thân qua điện thoại, tin nhắn.

Lựa chọn của ban biên tập