Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bắc Triều Tiên tăng cường biện pháp dòng dịch COVID-19 khẩn cấp

Write: 2020-11-30 14:49:32Update: 2020-11-30 17:12:37

Bắc Triều Tiên tăng cường biện pháp dòng dịch COVID-19 khẩn cấp

Photo : KBS News

Bắc Triều Tiên hiện đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, phong tỏa biên giới, bao gồm cả đường ranh giới liên Triều, do lo ngại lây lan dịch COVID-19.

Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên (KCTV) đã nhiều ngày liên tiếp đưa tin kêu gọi xây dựng kế hoạch phong tỏa toàn diện và tiến hành phòng dịch khẩn cấp, nhấn mạnh tới công tác phòng dịch COVID-19. 

KCTV còn phát sóng chương trình đặc biệt về những thiệt hại do dịch COVID-19 ở nước ngoài, trong đó đưa những hình ảnh bệnh nhân xếp hàng dài trong bệnh viện và cả hình ảnh nghĩa trang đầy ắp người chết vì dịch COVID-19, nhằm khơi dậy nhận thức của người dân về đại dịch.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cũng đưa tin giới thiệu về các biện pháp phòng dịch ở miền Bắc. Có thể nói, các phương tiện truyền thông Bắc Triều Tiên hiện đang tập trung đưa tin về các biện pháp phòng dịch.

Đặc biệt, nhận thức rằng Hàn Quốc đang bùng phát dịch đợt ba, Đài phát thanh trung ương Triều Tiên (KCBS), đài phát thanh đối ngoại của miền Bắc, cũng đưa tin cho biết nước này đang thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt hơn ở các khu vực gần đường ranh giới liên Triều.

Ngoài ra, KCBS còn cho biết Bình Nhưỡng đang siết chặt phòng dịch tại các trang trại nuôi cá dùng chung nguồn nước sông giáp ranh với Hàn Quốc như sông Duman, sông Amnok, sông Ryesong và sông Imjin, đồng thời tập trung xử lý chất thải ở khu vực bờ biển.

Mặc khác, Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục khẳng định không có ca nhiễm COVID-19 nào đến thời điểm này. Mặc dù vậy, có phân tích cho rằng nước này đang thực hiện các biện pháp phong tỏa cực đoan, không chỉ cắt đứt giao lưu kinh tế đến mức thiếu cả nhu yếu phẩm mà còn ra lệnh bắn chết những người vượt biên trái phép.

Lựa chọn của ban biên tập