Nghị sĩ Park Hong-keun (đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành) và nghị sĩ Choo Kyung-ho (đảng đối lập Sức mạnh quốc dân) của Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách thuộc Quốc hội, ngày 1/12 đã mở cuộc họp báo tại Quốc hội, cho biết chính giới đã đạt được nhất trí về việc thông qua dự thảo ngân sách năm tài khóa 2021 vào ngày 2/12.
Trong dự thảo được nhất trí bao gồm 3.000 tỷ won (2,71 tỷ USD) để hỗ trợ tầng lớp yếu thế bị thiệt hại do dịch COVID-19 và 900 tỷ won (813,1 triệu USD) cho dự án tiêm phòng vắc-xin COVID-19 trong năm sau.
Chính giới nhất trí điều chỉnh tăng 7.500 tỷ won (6,78 tỷ USD) để dùng cho một số hạng mục ngân sách như dự án ổn định nhà ở cho người dân, mục tiêu trung hòa carbon tới năm 2050, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và tầng lớp tiểu thương.
Đồng thời, hai bên nhất trí cắt giảm 5.300 tỷ won (4,79 tỷ USD) ở một số hạng mục sau khi cân nhắc tới cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay và điều chỉnh thứ tự ưu tiên các hạng mục ngân sách. Cuối cùng, tổng quy mô dự thảo ngân sách 2021 được chính giới nhất trí thông qua tăng 2.200 tỷ won (1,99 tỷ USD) so với dự thảo ban đầu của Chính phủ.
Về phương thức huy động ngân sách, chính giới nhất trí huy động khoản tăng 2.200 tỷ won bằng cách tinh chỉnh quy mô các hạng mục ngân sách, thay vì huy động hoàn toàn bằng phương thức phát hành trái phiếu Chính phủ.
Mặt khác, Quốc hội Hàn Quốc cũng thông qua hơn 50 dự luật ít hoặc không có tranh cãi trong phiên họp toàn thể chiều ngày 1/12, trong đó bao gồm dự thảo sửa đổi Luật nghĩa vụ quân sự có nội dung hoãn nhập ngũ cho những nghệ sĩ văn hóa nghệ thuật đại chúng có đóng góp nâng cao vị thế quốc gia như nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS).