Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc chạy đua giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới 2030

Write: 2020-12-02 14:56:15Update: 2023-11-27 09:58:15

Hàn Quốc chạy đua giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới 2030

Photo : YONHAP News

Tại hội nghị toàn thể lần thứ 167 của Tổ chức triển lãm quốc tế (BIE) diễn ra trực tuyến vào ngày 1/12, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc đã chính thức bày tỏ ý định chạy đua giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới (World Expo) tại thành phố Busan năm 2030. 

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên đã tích cực giới thiệu về sức hút và tầm nhìn tương lai của thành phố Busan, nhằm làm nổi bật rằng đây là một nơi thích hợp nhất để tổ chức Triển lãm thế giới.

Ngoài thành phố Busan của Hàn Quốc, thủ đô Matxcơva của Nga cũng có ý định đăng cai Triển lãm thế giới 2030.

Tổ chức triển lãm quốc tế được thành lập vào năm 1928, quyết định về nước đăng cai Triển lãm thế giới, quy định về nghĩa vụ và quyền lợi của nước đăng cai và các nước tham gia.

Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch ra mắt Ủy ban chung giữa khối Nhà nước và tư nhân về việc chạy đua giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới vào nửa đầu năm sau, chính thức trình hồ sơ đăng ký lên BIE.

Kết quả cuối cùng sẽ được công bố trong hội nghị toàn thể của BIE tổ chức vào tháng 12 năm 2023 thông qua hình thức bỏ phiếu giữa các nước thành viên. Nếu có trên hai phần ba nước thành viên tham dự cuộc họp, và nhận được trên hai phần ba số phiếu tán thành, thì Hàn Quốc sẽ giành được quyền đăng cai tổ chức Triển lãm thế giới Busan 2030.

Bộ Công nghiệp cho biết "Triễn lãm thế giới" được đánh giá là một trong ba sự kiện lớn của thế giới cùng với Thế vận hội và Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup). Nếu giành quyền đăng cai thành công thì Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới tổ chức cả ba sự kiện lớn này. Điều này sẽ góp phần nâng mạnh vị thế và giá trị thương hiệu quốc gia của Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập