Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

"Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng là trọng tâm của cải cách cơ quan quyền lực"

Write: 2020-12-15 13:14:04Update: 2020-12-15 20:09:18

"Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng là trọng tâm của cải cách cơ quan quyền lực"

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các ngày 15/12, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết các dự luật cải cách cơ quan quyền lực được Quốc hội thông qua gần đây, như Luật Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng, Luật Cơ quan Cảnh sát, Luật Cơ quan tình báo quốc gia sắp được ban bố chính thức, nhấn mạnh Seoul cuối cùng đã hoàn thành nền tảng chế độ để cải cách các cơ quan quyền lực, niềm mong mỏi bấy lâu nay của nền dân chủ Hàn Quốc.

Tổng thống đánh giá Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng là trọng tâm trong bài toán cải cách các cơ quan quyền lực. Cơ quan này mang một ý nghĩa rất lớn, là phương tiện kiểm soát dân chủ đối với Viện Kiểm sát. Trong thời gian qua, Viện Kiểm sát sở hữu quyền lực vô biên, bị người dân liên tục chỉ trích rằng không có thái độ chịu trách nhiệm cũng như không có cách nào để truy cứu trách nhiệm với các hành vi tiêu cực của nội bộ cơ quan này. Sự ra đời của Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng sẽ giúp truy cứu trách nhiệm một cách nghiêm minh với những tiêu cực trong cơ quan công tố. Tổng thống kêu gọi chính giới cùng đoàn kết nỗ lực để cơ quan này có thể làm tròn vai trò của mình, giữ đúng tính trung lập về chính trị.

Tổng thống nhấn mạnh việc thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng là một cam kết của ông trong cả hai lần tranh cử Tổng thống năm 2012 và 2017. Giá như cơ quan này được lập ra sớm hơn thì có thể đã không xảy ra vụ bê bối bà Choi Soon-sil thao túng quyền điều hành quốc gia dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye.

Lựa chọn của ban biên tập