Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Đảng Sức mạnh quốc dân xin lỗi toàn dân về lỗi lầm của hai Tổng thống tiền nhiệm

Write: 2020-12-15 14:21:03Update: 2020-12-15 20:11:37

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Kim Jong-in ngày 15/12 đã xin lỗi người dân về những lỗi lầm của hai Tổng thống tiền nhiệm là Lee Myung-bak và Park Geun-hye.

Ông Kim cho biết đảng Sức mạnh quốc dân đã không làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ phải lãnh đạo quốc gia thật tốt, khi còn trên cương vị là đảng cầm quyền dưới thời của hai cựu Tổng thống này.

Ông Kim thừa nhận đảng của mình đã bị chia rẽ bè phái, không lắng nghe tiếng nói lịch sử. Đảng này cũng thiếu tinh thần tự kiểm điểm sâu sắc về vụ việc bà Park Geun-hye, Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hiến pháp Hàn Quốc bị Quốc hội luận tội. Ông Kim cúi đầu xin lỗi vì đã khiến người dân thất vọng.

Đặc biệt, lẽ ra sau vụ luận tội bà Park, nền chính trị Hàn Quốc phải trưởng thành chín muồi hơn. Nhưng ngược lại, tình hình chính trị gần đây đang có bước lùi so với trước, và đảng Sức mạnh quốc dân cảm thấy có trách nhiệm trong việc này.

Chủ tịch Kim cho biết đảng Sức mạnh quốc dân kiểm điểm sâu sắc về những sai lầm trong quá khứ, quyết tâm cải tổ, đổi mới bộ máy nhân sự để xây dựng lại một chính đảng từ gốc rễ. Đảng Sức mạnh quốc dân đã mắc một sai lầm rất lớn với người dân và lịch sử Hàn Quốc, mong được người dân tha thứ.

Đại điện đảng Sức mạnh quốc dân tại Quốc hội Joo Ho-young cũng có mặt khi ông Kim ra tuyên bố xin lỗi toàn dân.

Trước đó, ông Kim dự định tuyên bố xin lỗi người dân vào ngày 9/12, nhân kỷ niệm ngày Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo luận tội cựu Tổng thống Park năm 2016.

Tuy nhiên, các nghị sĩ đảng này đã phản đối quyết liệt. Thêm vào đó, chính giới đối đầu sâu sắc xoay quanh dự thảo sửa đổi Luật Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng, nên ông Kim đã lùi ngày đưa ra tuyên bố xin lỗi toàn dân tới sau khi Quốc hội Hàn Quốc chấm dứt thảo luận không giới hạn thời gian về dự thảo Luật phát triển quan hệ liên Triều đêm ngày 14/12.

Lựa chọn của ban biên tập