Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc quyết tâm dốc toàn lực phòng dịch trước khi nâng giãn cách xã hội lên mức cao nhất

Write: 2020-12-15 12:52:03Update: 2020-12-15 20:24:56

Hàn Quốc quyết tâm dốc toàn lực phòng dịch trước khi nâng giãn cách xã hội lên mức cao nhất

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 15/12, Hàn Quốc ghi nhận thêm 880 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân trong nước lên 44.364 người. 

Số ca nhiễm mới từng đạt 950 ca vào ngày 12/12, sau đó tăng vọt lên 1.030 ca vào ngày 13/12, mức cao kỷ lục kể từ khi bùng dịch. Tới ngày 14/12, số ca nhiễm mới giảm xuống 718 người, nhưng lại tăng lên xấp xỉ 900 ca chỉ sau một ngày.

Trong số các ca nhiễm mới, có 848 ca lây nhiễm trong cộng đồng. 68% số ca nhiễm mới tập trung ở thủ đô Seoul và các địa phương lân cận là tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon.

Trong số 77 giường bệnh điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tại thủ đô Seoul, hiện chỉ còn trống 2 giường. 

Số ca tử vong tăng thêm 13 người, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc là 600 người.

Chính phủ cho biết sẽ huy động mọi nguồn lực hành chính, ngăn chặn xu hướng lây lan của dịch bệnh trước khi buộc phải nâng giãn cách xã hội lên mức 3, mức cao nhất. Thay vì quyết định nóng vội, Chính phủ sẽ thực thi triệt để giãn cách xã hội ở mức hiện tại, cân nhắc tới những tác động dự kiến khi nâng giãn cách xã hội lên mức 3.

Đồng thời, Chính phủ sẽ tăng cường rà soát việc tuân thủ quy tắc phòng dịch, xử phạt cứng rắn với các trường hợp vi phạm. Không chỉ giao cho các địa phương, các ban ngành hữu quan sẽ trực tiếp tiến hành rà soát, huy động tối đa nguồn lực cảnh sát.

Thủ tướng Chung Sye-kyun đề nghị Bộ Hành chính và an toàn thảo luận với các bộ, ngành hữu quan và Cơ quan Cảnh sát lập và triển khai sớm phương án rà soát chung.

Ngoài ra, các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, chính quyền địa phương phải bố trí trên một phần ba nhân viên làm việc tại nhà cho tới cuối năm nay. Chính phủ một lần nữa kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ giãn cách xã hội triệt để và đeo khẩu trang.

Để đối phó với xu hướng gia tăng nhanh các ca nhiễm COVID-19 mới, Chính phủ đang bố trí thêm nhân lực quân y, các địa phương cũng đang kêu gọi nhân lực trên địa bàn để bố trí cho các trạm xét nghiệm lưu động.

Lựa chọn của ban biên tập