Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Quốc hội chấm dứt thảo luận không giới hạn thời gian, bắt đầu kỳ họp bất thường

Write: 2020-12-15 13:39:54Update: 2020-12-15 20:24:07

Quốc hội chấm dứt thảo luận không giới hạn thời gian, bắt đầu kỳ họp bất thường

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc đêm ngày 14/12 đã chấm dứt thảo luận không giới hạn thời gian (tức sử dụng quyền “filibuster”, quyền cản trở thông qua một đạo luật tại Quốc hội) về dự thảo sửa đổi Luật phát triển quan hệ liên Triều.

Quốc hội đã tiến hành biểu quyết đề xuất của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành về việc chấm dứt thảo luận không giới hạn thời gian. Kết quả là đề nghị đã được thông qua với 187 phiếu tán thành, 1 phiếu trắng.

Trước khi tiến hành biểu quyết, Đại diện đảng đối lạp Sức mạnh quốc dân tại Quốc hội Joo Ho-young, người thảo luận trong 30 phút cuối cùng, chỉ trích đảng cầm quyền đã xúc tiến sửa đổi luật một cách độc đoán.

Dự thảo sửa đổi Luật phát triển quan hệ liên Triều có nội dung cấm hành vi rải truyền đơn, vật phẩm tại khu vực ranh giới quân sự liên Triều, nếu vi phạm sẽ bị phạt tù tối đa ba năm, hoặc 30 triệu won (27.500 USD).

Như vậy, chính giới đã khép lại một loạt phiên thảo luận không giới hạn thời gian với dự thảo sửa đổi Luật Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng, Luật Cơ quan tình báo quốc gia và lần này là Luật phát triển quan hệ liên Triều. Phiên họp Quốc hội bất thường chính thức bắt đầu.

Đảng Dân chủ đồng hành đặt mục tiêu thông qua các dự luật còn lại, như dự thảo Luật xử phạt doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng, dự thảo sửa đổi Luật phát triển ngành công nghiệp dịch vụ phân phối hàng hóa, trong kỳ họp bất thường lần này.

Lựa chọn của ban biên tập