Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc bổ sung đối sách đối phó thực trạng tỷ lệ sinh thấp, xã hội già hóa

Write: 2020-12-15 15:18:03Update: 2020-12-15 20:22:29

Hàn Quốc bổ sung đối sách đối phó thực trạng tỷ lệ sinh thấp, xã hội già hóa

Photo : YONHAP News

Ủy ban đặc biệt về đối phó tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa trực tiếp dưới quyền Tổng thống Hàn Quốc ngày 15/12 đã công bố Kế hoạch cơ bản đối phó với tỷ lệ sinh thấp và xã hội già hóa lần thứ 4.

Theo đó, nhằm khắc phục tình trạng tỷ lệ sinh hàng năm giảm, từ năm 2022, Chính phủ sẽ áp dụng chính sách cấp tiền hỗ trợ nuôi dưỡng 300.000 won (274 USD) mỗi tháng dành cho gia đình có con nhỏ từ khi mới chào đời đến 1 tuổi. Tiền trợ cấp nuôi con sẽ tăng dần lên mức 500.000 won (gần 457 USD) mỗi tháng tới năm 2025.

Ngoài ra, đối tượng được sử dụng ngày nghỉ phép để chăm sóc con nhỏ cũng sẽ được mở rộng từ 105.000 người như hiện nay lên 200.000 người đến năm 2025, nhằm đảm bảo bố mẹ có đủ thời gian ở bên cạnh con trẻ trong quá trình nuôi dạy và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tỷ lệ chi trả một phần thu nhập đối với người lao động sử dụng ngày nghỉ phép để chăm sóc con nhỏ hiện nay là 50% so với lương thông thường, tối đa 1.200.000 won (1.096 USD). Nhằm giảm bớt gánh nặng kinh tế cho người lao động nghỉ việc ở nhà chăm sóc con nhỏ, Chính phủ sẽ nâng tỷ lệ chi trả một phần thu nhập đối với đối với người lao động sử dụng ngày nghỉ phép để chăm sóc con nhỏ lên mức 80% so với mức lương thông thường và tối đa là 1.500.000 won (1.370 USD).

Đối tượng được hưởng tiền hỗ trợ nghỉ việc chăm sóc con nhỏ sẽ mở rộng cho tất cả đối tượng lao động bao gồm người lao động hợp đồng đặc biệt, nghệ sĩ, lao động kiếm thu nhập qua ứng dụng thay vì chỉ áp dụng cho những lao động nhận lương cố định hàng tháng.

Hỗ trợ đối với gia đình đông con cũng sẽ được tăng cường. Tiêu chuẩn để được công nhận gia đình đông con giảm xuống thành hai con, thay vì ba con như hiện nay. Từ năm 2021 đến năm 2025, Chính phủ dự kiến cung cấp 27.500 căn hộ cho thuê giá rẻ dành riêng cho gia đình đông con.

Về chính sách cư trú dành cho người cao tuổi, đến năm 2025, Chính phủ có kế hoạch cung cấp 20.000 căn hộ phúc lợi dành cho người cao tuổi, và mở rộng 3.000 khu vực là khu vực bảo hộ người cao tuổi.

Lựa chọn của ban biên tập