4 Bộ trưởng Indonesia sắp sửa tới thăm Hàn Quốc, nhân sự kiện ký kết chính thức Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) Hàn-Indonesia.
4 Bộ trưởng này bao gồm Bộ trưởng Kinh tế Airlangga Hartarto, Bộ trưởng Thương mại Agus Suparmanto, Bộ trưởng Công nghiệp Agus Gumiwang Kartasasmita, Chủ tịch Ủy ban điều phối đầu tư Bahlil Lahadalia. Các Bộ trưởng sẽ xuất phát từ Indonesia vào đêm ngày 15/12, dự kiến tới Hàn Quốc vào sáng ngày 16/12.
Phái đoàn quan chức Indonesia gồm tổng cộng hơn 40 người, trong đó có cả đại diện các doanh nghiệp. Dự kiến đoàn sẽ được xét nghiệm COVID-19, nếu có kết quả âm tính sẽ được miễn cách ly.
Các Bộ trưởng sẽ tham dự lễ ký kết CEPA Hàn-Indonesia vào ngày 18/12, sau đó hội đàm với lãnh đạo các doanh nghiệp Hàn Quốc như ô tô Hyundai, LG, POSCO, và về nước vào sáng ngày 19/12.
Ngày 25/12 năm ngoái, Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Yoo Myung-hee cùng Bộ trưởng Thương mại Indonesia Agus Suparmanto đã tuyên bố về việc đạt được thỏa thuận CEPA. Khi văn bản này có hiệu lực, hàng hóa của Hàn Quốc sẽ được Indonesia ưu đãi theo nguyên tắc "tối huệ quốc", mức độ mở cửa thị trường sẽ cao hơn khoảng 30% so với Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Indonesia.
Việc Indonesia cử một phái đoàn Bộ trưởng lĩnh vực kinh tế quy mô lớn thăm Seoul được phân tích là nhằm nỗ lực thu hút đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc.
Chính phủ nước này tháng 10 vừa qua đã thông qua Luật Omnibus về tạo việc làm, sửa đổi một loạt hơn 1.200 điều khoản thuộc hơn 70 điều luật, như Luật Lao động, nhằm tạo thêm việc làm, giảm quy chế, thu hút đầu tư.
Indonesia là quốc gia sản xuất nikel, coban và mangan, những nguyên liệu sản xuất pin. Nước này đang đặt mục tiêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp xe ô tô điện vào năm 2030, và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp sản xuất ô tô cũng như sản xuất pin, trong đó có công ty LG Energy Solutions của Hàn Quốc.