Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Ủy ban Kỷ luật Bộ Tư pháp quyết định đình chỉ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao hai tháng

Write: 2020-12-16 11:46:01Update: 2020-12-16 19:15:14

Photo : KBS News

Ủy ban Kỷ luật công tố viên thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã ra quyết định đình chỉ chức vụ trong vòng hai tháng đối với Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon Seok-yeol tại phiên họp thẩm định lần hai từ lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 15/12 tới 4 giờ sáng ngày 16/12.

Ngày 24/11, Bộ trưởng Tư pháp Choo Mi-ae đã mở cuộc họp báo khẩn cấp, ra lệnh đình chỉ công tác, yêu cầu kỷ luật Viện trưởng Yoon Seok-yeol với lý do xác định được 6 nghi ngờ sai phạm nghiêm trọng trong quá trình thanh tra ông Yoon, trong đó có nghi ngờ ông này chỉ đạo giám sát trái phép các thẩm phán phụ trách những vụ án lớn. 
   
Trong đó, các ủy viên Ủy ban Kỷ luật công nhận 4 nghi ngờ sai phạm mà Bộ trưởng Choo Mi-ae đưa ra. Đó là nghi ngờ giám sát các thẩm phán, cản trở quá trình điều tra nghi vấn "hợp tác ngầm" giữa phóng viên kênh Channel A và công tố viên, có phát ngôn không thích hợp liên quan tới tính trung lập chính trị trên cương vị là người lãnh đạo cơ quan công tố.

Ngược lại, Ủy ban Kỷ luật bác bỏ hai nghi ngờ khác là ông Yoon là có cuộc gặp "không phù hợp" với Chủ tịch tờ nhật báo Joongang vào tháng 11/2018 tại trung tâm Seoul, và không hợp tác, cản trở quá trình thanh tra của Viện Kiểm sát.

Ngoài ra, Ủy ban Kỷ luật cũng bác nghi ngờ ông Yoon làm rò rỉ thông tin thanh tra trong vụ Channel A và nghi ngờ cản trở quá trình điều tra của cựu Thủ tướng Han Myeong-sook.

Ủy ban Kỷ luật nhấn mạnh đã ra quyết định kỷ luật trên dựa theo những chứng cứ, mong người dân thông cảm dù quyết định này có thể không làm thỏa mãn tất cả.

Về phần mình, Viện trưởng Yoon tuyên bố không thể chấp nhận quyết định kỷ luật vi phạm pháp luật, không công bằng của Ủy ban Kỷ luật, cho biết sẽ ngay lập tức đề nghị dừng hiệu lực của quyết định này, đồng thời khởi kiện hành chính.

Trong sáng ngày 16/12, Bộ Tư pháp trình quyết định kỷ luật ông Yoon lên Tổng thống Moon Jae-in phê chuẩn. Nếu Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao bị đình chỉ chức vụ thì Viện phó Cho Nam-kwan sẽ lên làm Quyền Viện trưởng.​

Lựa chọn của ban biên tập