Từ ngày 16/12, Bộ Tư pháp Hàn Quốc bắt đầu triển khai chế độ "khai báo sớm trực tuyến", tiếp nhận khai báo tự nguyện xuất cảnh của những người nước ngoài cư trú trái phép tại Hàn Quốc theo hình thức trực tuyến, nhằm giảm thiểu sự đi lại, ngăn chặn lây lan dịch COVID-19.
Những người nước ngoài muốn khai báo theo hình thức trực tuyến phải đăng nhập vào trang web (www.hikorea.go.kr), nhập các thông tin cá nhân, ngày dự kiến xuất cảnh, sân bay, số chuyến bay, rồi in Bản khai báo tự nguyện xuất cảnh. Việc khai báo trực tuyến phải thực hiện 3-15 ngày trước khi xuất cảnh.
Tuy nhiên, trước khi xuất cảnh, người nước ngoài phải bổ sung cả giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 theo yêu cầu từ các hãng hàng không.
Vào ngày xuất cảnh, người nước ngoài sẽ phải tới Văn phòng quản lý xuất nhập cảnh ở sân bay, cảng biển 4 tiếng trước khi máy bay cất cánh, trình Bản khai báo tự nguyện xuất cảnh, hộ chiếu, bản sao vé máy bay, sau đó sẽ được kiểm tra có tiền án hay không, nộp tiền phạt, là có thể về nước.
Một số trường hợp không thể khai báo sớm trực tuyến, như người sử dụng hộ chiếu giả, người nhập cảnh trái phép, người có tiền án. Những người này sẽ vẫn phải tới các Cục xuất nhập cảnh gần nơi cư trú để khai báo.
Vào tháng 11, Bộ Tư pháp Hàn Quốc quyết định gia hạn thêm ba tháng thời gian cư trú dành cho những người nước ngoài đăng ký cư trú hợp pháp tại Hàn Quốc, bắt đầu từ ngày 1/12.