Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Tehran kêu gọi Seoul giải quyết khoản tiền đang bị đóng băng tại Hàn Quốc

Write: 2021-01-12 09:34:09Update: 2021-01-12 16:37:38

Tehran kêu gọi Seoul giải quyết khoản tiền đang bị đóng băng tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Phái đoàn quan chức Chính phủ Hàn Quốc bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Choi Jong-kun ngày 11/1 đã gặp gỡ Thống đốc Ngân hàng trung ương Iran (CBI) Abdolnaser Hemmati, thảo luận về vấn đề thả tàu chở hóa chất Hankuk Chemi và khoản tiền 7 tỷ USD của Tehran đang bị đóng băng tại ngân hàng thương mại của Hàn Quốc.

Iran đã mở tài khoản bằng đồng won tại ​Ngân hàng Woori và Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc (IBK) dưới tên Ngân hàng trung ương Iran từ năm 2010 để nhận thanh toán xuất khẩu dầu thô qua tài khoản này. Tuy nhiên, tháng 9 năm 2019, Mỹ chỉ định Ngân hàng trung ương Iran là tổ chức tài trợ khủng bố quốc tế (SDGT). Theo đó, các ngân hàng Hàn Quốc đã ngừng hoạt động giao dịch với Iran, do lo ngại trở thành đối tượng bị tẩy chay liên đới nếu không có sự cho phép từ phía Mỹ.

Thống đống Hemmati bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ vì Seoul đã không thực hiện cam kết giải quyết vấn đề này từ một năm rưỡi trước. Ông cho rằng Iran có thể nhận được khoản lãi suất đối với số tiền đang bị ngân hàng phía Hàn Quốc tạm giữ, thậm chí ông còn đề cập đến các biện pháp pháp lý.

Cùng với đó, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cũng kêu gọi phái đoàn Hàn Quốc giải quyết vấn đề khoản tiền của nước này đang bị đóng băng.

Về việc tàu chở hóa chất của Hàn Quốc bị Iran bắt giữ với lý do làm ô nhiễm môi trường biển, Tehran cho biết Chính phủ Iran không thể can thiệp bởi đây là vấn đề lỗi kỹ thuật, nên cần được giải quyết theo các quy trình pháp luật.

Phái đoàn quan chức Hàn Quốc cũng đã gặp Bộ Y tế và Cơ quan Thực phẩm và dược phẩm Iran, nỗ lực giải quyết vấn đề này thông qua hợp tác y tế, song cuộc đàm phán đang gặp nhiều khó khăn.

Trong một diễn biến liên quan, Seoul xác nhận các thuyền viên của chiếc tàu bị bắt giữ hiện đang an toàn, 5 thuyền viên Hàn Quốc đã liên lạc với người thân ở quê nhà vào cuối tuần trước, những thuyền viên còn lại đã trao đổi qua điện thoại với các quan chức Chính phủ nước họ.

Lựa chọn của ban biên tập