Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Lực lượng Hanbit tại Nam Sudan lần lượt về nước từ ngày 12/1

Write: 2021-01-12 13:20:49Update: 2021-01-12 17:27:04

Lực lượng Hanbit tại Nam Sudan lần lượt về nước từ ngày 12/1

Photo : YONHAP News

Hơn 180 binh lính thuộc đội quân thứ 12 của lực lượng Hanbit đóng tại Nam Sudan đã kết thúc nhiệm vụ phái cử kéo dài khoảng 6 tháng, chuẩn bị lần lượt về nước.

Một quan chức quân đội cho biết đợt đầu gồm hơn 90 người sẽ về nước vào 10 giờ tối ngày 12/1. Theo kế hoạch ban đầu, các binh lính này lẽ ra đã lên đường về nước vào đầu tháng 12 năm ngoái sau khi kết thúc nhiệm vụ. Tuy nhiên, lịch trình này bị trì hoãn do tình hình dịch COVID-19 tại Nam Sudan. Nước này cũng thiếu cơ sở cách ly cho các binh lính đợt mới của các nước tham gia Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS).

Đội quân thứ 12 của lực lượng Hanbit có hơn 270 binh lính. Trong đó, một số đã về nước trước do hết hạn nghĩa vụ quân sự, hiện còn lại 180 người.

Lực lượng Hanbit là lực lượng công binh mà Hàn Quốc phái cử tới Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở Nam Sudan. Lực lượng này được thành lập vào ngày 7/1/2013. Trong vòng 8 năm qua, Hàn Quốc đã cử tổng cộng 12 đợt, với hơn 3.400 binh lính, làm nhiệm vụ hỗ trợ tái thiết Nam Sudan.

Lựa chọn của ban biên tập