Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc để ngỏ khả năng nới lỏng giãn cách xã hội, quy định phòng dịch

Write: 2021-01-12 13:05:50Update: 2021-01-12 17:28:00

Hàn Quốc để ngỏ khả năng nới lỏng giãn cách xã hội, quy định phòng dịch

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 12/1, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 69.651 ca nhiễm COVID-19, tăng 537 ca so với số liệu một ngày trước, gồm 508 ca nhiễm trong cộng đồng và 29 ca ngoại nhập.

Sau khi duy trì ở mốc 600 ca/ngày từ ngày 8-10/1, số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc rớt xuống mốc 400 ca trong ngày 11/1, nhưng lại tăng lên mốc 500 ca chỉ một ngày sau đó.

Trong số các ca nhiễm mới, thủ đô Seoul và địa phương lân cận có 346 ca. Cụ thể, thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi mỗi nơi 163 ca, thành phố Incheon 20 ca, các địa phương khác ghi nhận tổng cộng 162 ca.

Thêm 25 người tử vong do COVID-19 nâng tổng số ca tử vong lên 1.165 ca, tỷ lệ tử vong là 1,67%. Số ca có tình trạng bệnh nặng là 390 ca, giảm 5 ca.

Cơ quan phòng dịch giải thích do số mẫu xét nghiệm giảm vào ngày nghỉ cuối tuần nên số ca nhiễm đầu tuần thấp, song với xu thế hiện nay số ca nhiễm có vẻ sẽ tăng nhẹ từ giữa tuần.

Theo đó, cơ quan phòng dịch cho biết đang thảo luận về kế hoạch điều chỉnh giãn cách xã hội, cũng như cân nhắc nới lỏng các quy định phòng dịch theo từng cơ sở, loại hình kinh doanh và sẽ công bố quyết định cụ thể vào ngày 16/1 tới.

Nếu số ca nhiễm tại thủ đô Seoul và địa phương lân cận ghi nhận ở mức 400-500 ca/ngày thì có khả năng khu vực này sẽ được nới lỏng giãn cách xã hội từ mức 2,5 xuống mức 2. Tuy nhiên, cơ quan phòng dịch phân tích số ca nhiễm mới giảm chậm nên cần thận trọng trước quyết định dỡ bỏ lệnh cấm tụ tập, đồng thời để ngỏ khả năng giới lỏng quy định phòng dịch theo từng giai đoạn.

Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương hôm 12/1, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun nhắc lại việc Chính phủ đã ký hợp đồng mua vắc-xin COVID-19 đảm bảo số lượng cho 56 triệu người dân, và đang chuẩn bị triển khai tiêm chủng từ tháng 2. Tuy nhiên, Thủ tướng Chung cũng chỉ ra một vài rủi ro khi tiêm phòng như thời gian miễn dịch, vấn đề về tính an toàn.

Chính phủ cho biết đang nỗ lực để nhập thêm các loại vắc-xin khác và sẽ thông báo nội dung cụ thể ngay khi hợp đồng được ký kết.

Lựa chọn của ban biên tập