Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Ba nước Hàn-Trung-Nhật đạt thỏa thuận tái cơ cấu hành lang hàng không cực Nam đảo Jeju

Write: 2021-01-12 15:17:45Update: 2021-01-12 18:31:48

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 11/1 cho biết vào ngày 25/12 năm ngoái, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận về việc mở đường hàng không mới và áp dụng hệ thống kiểm soát hàng không tại "hành lang hàng không cực Nam đảo Jeju", nơi ba nước đang chia sẻ quyền kiểm soát.

Theo đó, đường hàng không mới và hệ thống kiểm soát hàng không trên hành lang hàng không cực Nam đảo Jeju sẽ được xây dựng và vận hành theo từng giai đoạn từ ngày 25/3. 

"Hành lang hàng không cực Nam đảo Jeju" có khoảng 190.000 chuyến bay sử dụng mỗi năm, là đoạn nối giữa thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) với tỉnh Fukuoka (Nhật Bản), dài 519 km, trong đó Vùng thông báo bay (FIR) của Hàn Quốc dài 259 km. 

Mặc dù khu vực này có mật độ máy bay sử dụng cao song kiểm soát viên không lưu của các nước không thể liên lạc với nhau dẫn đến nguy cơ va chạm máy bay tại đây cao gấp 10 lần so với mức quy định.

Sau khi đạt được thỏa thuận, đường hàng không mới sẽ được mở từ ngày 25/3. Trước tiên, kiểm soát không lưu giữa Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ được kết nối tại vùng trời có nguy cơ va chạm cao thuộc quyền kiểm soát của Nhật Bản. Ngoài ra, để gia tăng sự an toàn, một đường hàng không hai chiều mới cũng sẽ được thiết lập tại vùng thuộc không phận Hàn-Nhật.

Vùng không phận thuộc quyền kiểm soát của Trung Quốc vẫn duy trì như hiện tại, Seoul và Bắc Kinh sẽ thảo luận và thiết lập hệ thống kiểm soát không lưu giữa hai nước.

Một đường hàng không mới sẽ được xây dựng từ tháng 6. Các đường hàng không hiện tại sẽ chỉ được sử dụng cho các chuyến bay từ Nhật Bản đến phía Nam Trung Quốc và các chuyến bay từ Nam Trung Quốc đến Nhật Bản sẽ được mở rộng thêm hai đường hàng không. Các chuyến bay giữa Seoul-Thượng Hải cũng sẽ vận hành trên đường bay cố định thay vì không có đường bay cố định như trước đây.

Chính phủ cho biết họ sẽ nhanh chóng hoàn thiện những vấn đề tồn đọng còn lại giữa Hàn Quốc và Trung Quốc để đảm bảo việc vận hành đường bay mới không bị gián đoạn.

Lựa chọn của ban biên tập