Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Tất cả du khách đến Mỹ phải có xét nghiệm âm tính COVID-19 từ ngày 26/1

Write: 2021-01-13 11:41:44Update: 2021-01-13 12:55:54

Tất cả du khách đến Mỹ phải có xét nghiệm âm tính COVID-19 từ ngày 26/1

Photo : YONHAP News

Truyền thông quốc tế đưa tin Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) quyết định bắt đầu từ ngày 26/1 (giờ địa phương), tất cả hành khách (trên 2 tuổi) phải có giấy xác nhận âm tính với COVID-19 trước khi xuất cảnh đến Mỹ, nhằm tăng cường phòng dịch.

Quy định áp dụng cho tất cả hành khách nhập cảnh vào Mỹ từ nước ngoài kể cả Hàn Quốc, bao gồm cả người mang quốc tịch Mỹ.

Theo đó, trước khi xuất cảnh, tất cả hành khách phải xuất trình giấy xét nghiệm COVID-19 kết quả âm tính có hiệu lực trong vòng ba ngày. Hành khách sẽ bị từ chối lên máy bay nếu không có giấy chứng nhận âm tính hoặc giấy tờ chứng minh đã hồi phục sau khi bị nhiễm bệnh.

CDC cũng khuyến cáo du khách nên tái xét nghiệm sau khi nhập cảnh vào Mỹ trong vòng 3 đến 5 ngày và ở lại ít nhất 7 ngày.

Tuy nhiên, hãng tin Reuters (Anh) cho biết CDC sẽ xem xét miễn trừ một số trường hợp du khách đến từ các nước thiếu hoặc không có khả năng xét nghiệm.

Trước đó, ngày 28/12/2020, Mỹ yêu cầu tất cả hành khách nhập cảnh từ Anh phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 nhằm ngăn chặn chủng virus biến thể từ Anh xâm nhập vào trong nước. Sau đó, Washington bắt đầu xem xét đến việc áp dụng mở rộng quy định này cho tất cả các quốc gia, thay vì cấm nhập cảnh toàn bộ vào nước Mỹ. Hiện nay, Mỹ cấm nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài không mang quốc tịch Mỹ khởi hành từ châu Âu và Trung Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập