Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hơn 50 trang trại Hàn Quốc nhiễm cúm gia cầm độc lực cao

Write: 2021-01-13 15:12:50Update: 2021-01-13 15:13:10

Hơn 50 trang trại Hàn Quốc nhiễm cúm gia cầm độc lực cao

Photo : YONHAP News

Tháng 11 năm ngoái, một trang trại nuôi vịt ở thành phố Jeongeup, tỉnh Bắc Jeolla bị kết luận mắc cúm gia cầm độc lực cao, trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên tại Hàn Quốc trong mùa đông lần này.

Trong vòng một tháng rưỡi vừa qua, đã có hơn 50 trang trại bị mắc cúm gia cầm, với hơn 15 triệu con gà, vịt, bị tiêu hủy để phòng ngừa dịch bệnh. Mặc dù vẫn chưa diễn ra tình trạng lây nhiễm chéo giữa các trang trại, nhưng số trang trại phát hiện dịch bệnh vẫn đang tiếp tục gia tăng.

Số gia cầm bị tiêu hủy tăng, khiến giá thịt vịt, trứng gà leo thang. Giá bán lẻ trứng gà tăng hơn 2.000 won (1,8 USD) một chục, tăng 15% so với một năm trước. Giá thịt vịt cũng tăng hơn 30%, gần 15.000 won (13,7 USD)/kg.

Ngoài ra, cơ quan phòng dịch cũng lo ngại lớn về dịch tả lợn châu Phi. Cho tới thời điểm hiện tại, các trường hợp nhiễm bệnh tập trung chủ yếu ở khu vực tiếp giáp biên giới liên Triều. Tuy nhiên, gần đây cơ quan chức năng phát hiện được xác lợn rừng nhiễm bệnh ở khu vực sâu trong đất liền, như huyện Yeongwol, tận cùng phía Nam tỉnh Gangwon.

Phần lớn xác lợn rừng nhiễm tả lợn châu Phi được phát hiện ở bên ngoài hàng rào do cơ quan phòng dịch lắp đặt. Bước vào mùa giao phối, lợn rừng có thể di chuyển hàng chục km một ngày, nên rủi ro dịch bệnh lây lan trên diện rộng là rất lớn.

Đặc biệt, lợn rừng có thể men theo dãy Baekdudaegan (Bạch Đầu đại cán) làm lây lan dịch bệnh xuống các trang trại ở hai tỉnh Bắc và Nam Chungcheong, hay Seoul và các địa phương lân cận thủ đô.

Các trang trại chăn nuôi tại Hàn Quốc đang phải gồng mình đối phó với thời tiết rét đậm, dịch COVID-19, dịch tả lợn châu Phi và cả cúm gia cầm.

Lựa chọn của ban biên tập