Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Thủ tướng Nhật Bản: "Sẽ quyết định về việc xả nước thải nhiễm xạ ra biển vào thời điểm thích hợp"

Write: 2021-01-13 15:22:09Update: 2021-01-13 15:22:25

Thủ tướng Nhật Bản: "Sẽ quyết định về việc xả nước thải nhiễm xạ ra biển vào thời điểm thích hợp"

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide để ngỏ khả năng sẽ tạm thời chưa đưa ra quyết định về việc xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 ra biển.

Báo Tokyo ngày 13/1 đưa tin trong văn bản trả lời phóng viên do Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản gửi đi vào ngày hôm trước, ông Suga cho biết Chính phủ Nhật Bản sẽ chịu trách nhiệm, đưa ra quyết định về phương án xử lý nước thải nhiễm xạ vào một thời điểm thích hợp. Ngoài ra, Tokyo cũng sẽ lập đối sách "bình phong", xem xét việc xây dựng thêm bể chứa nước thải.

Đối sách bình phong ở đây là đối sách hỗ trợ thiệt hại cho ngư dân địa phương gặp khó khăn do hình ảnh thủy sản Nhật Bản bị xấu đi trong trường hợp nước này xả nước thải nhiễm xạ ra biển.
 
Trước đó, sau khi nhậm chức vào tháng 9 năm ngoái, Thủ tướng Suga từng bày tỏ mong muốn sớm ra quyết định về vấn đề xử lý nước thải nhiễm xạ. Tuy nhiên, trong văn bản gửi báo giới lần này, Thủ tướng Nhật Bản nói rằng sẽ ra quyết định "vào một thời điểm thích hợp".

Ngoài ra, việc xem xét xây dựng thêm bể chứa nước thải là một nội dung mà Thủ tướng Suga chưa từng đề cập công khai từ trước tới nay. Do đó, phát biểu này của ông Suga được cho là mang hàm ý Tokyo sẽ không quyết định xả thải ra biển một cách vô lý, điều mà người dân địa phương, các nước láng giềng như Hàn Quốc, Trung Quốc đang phản đối mạnh mẽ.

Trong trận siêu động đất miền Đông của Nhật Bản năm 2011, lò phản ứng số 1 tới số 4 trong nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 đã phát nổ. Cho tới nay, nhà máy này vẫn đang tiếp tục xả nước thải phóng xạ, là nước làm mát tuần hoàn bên trong lò phản ứng hòa lẫn với nước mưa và nước ngầm.

Lựa chọn của ban biên tập