Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Tổng thống đắc cử Joe Biden chọn ông Kurt Campbell làm điều phối viên về chính sách châu Á

Write: 2021-01-14 10:52:58Update: 2021-01-14 19:00:18

Tổng thống đắc cử Joe Biden chọn ông Kurt Campbell làm điều phối viên về chính sách châu Á

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) dẫn nội dung đưa tin của tờ Thời báo tài chính (FT) của nước này cho biết Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden có kế hoạch bổ nhiệm cựu Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Kurt Campbell giữ chức vụ mới là điều phối viên phụ trách khu vực châu Á (Asia Tsar) thuộc Nhà Trắng.  

"Asia Tsar" là chức vụ điều phối các chính sách liên quan tới châu Á giữa các ban, ngành, cơ quan Chính phủ Mỹ. Chính phủ của ông Joe Biden đang bổ nhiệm chuyên gia ở các lĩnh vực giữ chức danh có gắn thêm chữ "Tsar" (tiếng Nga nghĩa là "hoàng đế") phụ trách điều phối chính sách trọng tâm sẽ xúc tiến trong nhiệm kỳ.

Đặc biệt, việc ông Biden lập chức vụ điều phối viên phụ trách khu vực châu Á và giao trọng trách này cho ông Campbell, một chuyên gia ngoại giao giàu kinh nghiệm, cho thấy Chính phủ Biden rất coi trọng các chính sách liên quan tới châu Á, bao gồm cả quan hệ với Trung Quốc.

Cựu Trợ lý Ngoại trưởng Campbell là một chuyên gia ngoại giao, an ninh, lấy bằng tiến sĩ Đại học Oxford (Anh). Thời Chính phủ cựu Tổng thống Bill Clinton, ông từng giữ chức Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Barack Obama, ông đảm nhiệm chức Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương.

Về vấn đề bán đảo Hàn Quốc, trong một hội thảo do Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council), một cơ quan nghiên cứu chính sách của Mỹ, và Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF) đồng tổ chức vào tháng trước, ông Campbell từng phát biểu rằng Chính phủ của ông Joe Biden cần sớm quyết định về chính sách với Bắc Triều Tiên, truyền đi thông điệp tới Bình Nhưỡng.

Đặc biệt, ông Campbell được coi là một nhân vật có đường lối cứng rắn trong chính sách với Trung Quốc. Ngày 12/1 (giờ địa phương), ông này đã có một bài viết đăng tải trên tạp chí Đối ngoại (Foreign Affairs) của Mỹ với nhan đề "Mỹ có thể đẩy mạnh trật tự tại châu Á như thế nào?". Trong đó, ông này đề ra phương án xây dựng cơ chế đồng minh đối phó với Trung Quốc bằng cách thêm ba quốc gia vào nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) là Australia, Ấn Độ và Hàn Quốc, gọi là D10.

Lựa chọn của ban biên tập