Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Phe cầm quyền thảo luận Kế hoạch xúc tiến Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc năm 2021

Write: 2021-01-15 14:30:53Update: 2021-01-15 14:31:08

Phe cầm quyền thảo luận Kế hoạch xúc tiến Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc năm 2021

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 14/1 đã nhóm họp trực tuyến, thảo luận về "Kế hoạch xúc tiến Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc (Korean New Deal) năm 2021". 

Tham dự cuộc họp, phía Chính phủ có Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki, cùng các Bộ trưởng hữu quan, như Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông, Bộ Hành chính và an toàn, bộ Tuyển dụng và lao động. Phía đảng cầm quyền có Chủ tịch Lee Nak-yon và một số nghị sĩ khác.

Chính phủ Hàn Quốc sẽ đầu tư 21.000 tỷ won (19,1 tỷ USD) trong năm nay, nhằm tạo ra thành quả chính sách rõ rệt cho người dân. Đặc biệt, Chính phủ sẽ chi 11.400 tỷ won (10,3 tỷ USD) cho 10 bài toán tiêu biểu mang tính biểu tượng và được kỳ vọng tạo ra hiệu quả lớn về kinh tế, xã hội, như đập dữ liệu, Chính phủ trí tuệ nhân tạo, hạ tầng y tế thông minh, trường học thông minh xanh, năng lượng xanh, phương tiện vận chuyển tương lai thân thiện môi trường.

Chính phủ đặt mục tiêu giải ngân 70% ngân sách trong nửa đầu năm, nhằm sớm đạt được thành quả ở từng lĩnh vực Chính sách kinh tế mới kỹ thuật số, xanh, đẩy mạnh mạng lưới an toàn.

Ở lĩnh vực Chính sách kinh tế xanh, Chính phủ sẽ nhân rộng 101.000 xe ô tô điện, 15.000 xe ô tô hydro trong năm nay, cùng 39.000 trạm sạc điện và 180 trạm sạc hydro.

Chính phủ sẽ phổ biến đồng hồ điện thông minh (AMI) cho 1.385.000 căn hộ chung cư, đầu tư 490,5 tỷ won (446,2 triệu USD) để hỗ trợ vốn vay đầu tư thiết bị năng lượng mặt trời tại khu vực đô thị, nông thôn, khu công nghiệp.

Ở lĩnh vực Chính sách kinh tế mới xanh, Chính phủ sẽ xây dựng hệ thống giao thông thông minh (ITS) cho 45% tuyến quốc lộ trên toàn quốc, hoàn tất xây dựng hệ thống quản lý bảo trì thông minh cho tuyến tàu điện ngầm cao tốc ở Seoul và các địa phương lân cận, tuyến đường sắt cao tốc Gyeongbu.

Để phòng ngừa lũ lụt, Chính phủ sẽ ứng dụng hệ thống điều khiển tự động từ xa với hệ thống thoát nước tại 57% sông, suối trên toàn quốc.

Để đẩy mạnh mạng lưới an toàn, Chính phủ sẽ hỗ trợ tối đa 3 triệu won (2.730 USD) tiền trợ cấp tìm việc cho tầng lớp yếu thế, nâng đối tượng được hưởng mức trợ cấp tối đa lương hưu cơ bản và lương hưu cho người khuyết tật.

Chính phủ sẽ xúc tiến mở rộng Chính sách kinh tế mới sang các địa phương, thông qua các dự án Chính sách kinh tế mới cân bằng địa phương. Chính phủ đặt mục tiêu xây dựng "Quỹ chính sách New Deal" với nguồn vốn huy động từ khối tư nhân, quy mô tối đa 4.000 tỷ won (3,6 tỷ USD), bắt đầu từ tháng 3 năm nay.

Chính phủ cũng xúc tiến hỗ trợ vốn vay chính sách có tổng quy mô trên 17.500 tỷ won (15,9 tỷ USD) cho các lĩnh vực thuộc Chính sách kinh tế mới; đồng thời tiến hành sửa đổi, thiết lập luật liên quan, như luật về kiểm soát dữ liệu, luật về trung hòa carbon, để thiết lập nền tảng hệ thống xúc tiến Chính sách kinh tế mới.

Chính phủ và đảng cầm quyền quyết định sẽ thảo luận thêm trong thời gian tới theo từng lĩnh vực, như cụ thể hóa lộ trình Chiến lược xúc tiến trung hòa carbon cho tới năm 2050, thiết lập căn cứ pháp lý bảo vệ người lao động yếu thế, xây dựng hệ thống nắm bắt thu nhập người dân.

Lựa chọn của ban biên tập