Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 15/1, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 71.241 ca nhiễm COVID-19, tăng 513 ca so với số liệu một ngày trước, gồm 484 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 29 ca ngoại nhập.
Xét theo khu vực, thủ đô Seoul có 122 ca, tỉnh Gyeonggi 180 ca, thành phố Incheon 23 ca, thành phố Busan 45 ca, tỉnh Nam Gyeongsang 21 ca, tỉnh Gangwon 13 ca.
Số bệnh nhân nặng là 374 ca. Thêm 22 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 1.217 ca.
Tỷ lệ bệnh nhân bị lây nhiễm tập thể giảm từ 52% hồi tháng 11 năm ngoái xuống còn 33% trong thời gian gần đây, trong khi tỷ lệ lây nhiễm do tiếp xúc cá nhân tăng từ 23% lên 38%, cho thấy hình thức lây nhiễm đang thay đổi từ tập thể sang tiếp xúc cá nhân. Điều này phản ánh các biện pháp phòng dịch như tạm dừng hoặc đóng cửa hoạt động cơ sở tập trung đông người của Chính phủ đã có hiệu quả.
Liên quan đến vụ lây nhiễm tập thể "Trung tâm BTJ cho tất cả các quốc gia" (BTJ Center for All Nations), một cơ sở giáo dục quy mô lớn do tổ chức truyền giáo đạo Tin lành điều hành ở thành phố Sangju (tỉnh Bắc Gyeongsang), Chính phủ sẽ tập trung tìm kiếm và bắt buộc những người từng đến cơ sở này xét nghiệm. Ước tính có khoảng 1.300 người, tương đương 45% số người đã đến trung tâm này, chưa xét nghiệm COVID-19. Chính phủ đã điều động một đội phản ứng nhanh tiến hành phân tích và truy tìm vị trí của những đối tượng này thông qua thông tin định vị do công ty viễn thông di động cung cấp.
Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương hôm 15/1, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cho biết số ca nhiễm mới đang có xu hướng giảm, song so với thời điểm trước khi làn sóng lây nhiễm thứ ba bùng phát thì tình hình vẫn còn nguy hiểm.
Thủ tướng Chung cho biết Chính phủ đang thảo luận về phương án điều chỉnh giãn cách xã hội cho tuần tới và đối sách phòng dịch đợt Tết Nguyên đán nhằm đưa ra phương án tối ưu nhất.
Về vắc-xin COVID-19, ông Chung khẳng định sẽ kiểm tra chặt chẽ về tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin cũng như công tác chuẩn bị tiêm chủng và đối tượng ưu tiên tiêm chủng, sau đó sẽ thông báo cho người dân.
Thủ tướng Chung cho rằng cần thận trọng xem xét các quan điểm vô căn cứ như vắc-xin COVID-19 sẽ làm biến đổi gen hoặc Chính phủ dùng vắc-xin làm phương tiện giám sát và kiểm soát người dân. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các ban, ngành cần có biện pháp đối phó tích cực, như hạn chế các thông tin sai lệch bị lan truyền.