Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Quan chức ngoại giao Hàn-Mỹ điện đàm thảo luận về tình hình bán đảo Hàn Quốc

Write: 2021-01-15 14:43:18Update: 2021-01-15 14:59:25

Quan chức ngoại giao Hàn-Mỹ điện đàm thảo luận về tình hình bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kyu-duk sáng ngày 15/1 đã điện đàm với Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên kiêm Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun. 

Bộ Ngoại giao cho biết hai bên đã chia sẻ đánh giá về tình hình bán đảo Hàn Quốc bao gồm Đại hội đảng Lao động lần thứ 8 của Bắc Triều Tiên vừa bế mạc vào ngày 12/1 vừa qua và thảo luận về phương án hợp tác phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.

Trong một tin liên quan, ngày 14/1 (giờ địa phương), Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov cũng đã điện đàm với ông Stephen Biegun theo yêu cầu từ phía Washington, nhằm thảo luận về tình hình bán đảo Hàn Quốc thời gian gần đây. 

Được biết, hai nước đã thảo luận về các bước tiếp theo để giải quyết vấn đề trong khu vực và trên báo đảo Hàn Quốc. Tuy nhiên, nội dung thảo luận cụ thể không được tiết lộ.

Trong buổi điện đàm, hai bên được cho là đã chia sẻ triển vọng giải quyết vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng, đánh giá tình hình bán đảo Hàn Quốc, đồng thời xem xét lập trường của mỗi bên trước thềm chính quyền của Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden ra mắt.

Trước đó, vào ngày 1/12/2020, Thứ trưởng Nga Morgulov và người đồng cấp Mỹ Biegun cũng từng đã có buổi điện đàm đầu tiên sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, để thảo luận về tình hình bán đảo Hàn Quốc.

Ông Morgulov hiện đang là Trưởng đoàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên của Nga và ông Biegun là quan chức chịu trách nhiệm về đàm phán hạt nhân miền Bắc của Mỹ.

Lựa chọn của ban biên tập