Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc sắp bước vào thời đại nợ hộ gia đình, nợ doanh nghiệp và nợ quốc gia 1 triệu tỷ won

Write: 2021-01-15 14:53:42Update: 2021-01-15 15:40:09

Hàn Quốc sắp bước vào thời đại nợ hộ gia đình, nợ doanh nghiệp và nợ quốc gia 1 triệu tỷ won

Photo : Getty Images Bank

Theo báo cáo "Xu hướng thị trường tài chính" do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố, tính đến cuối tháng 12 năm ngoái, dư nợ hộ gia đình tại các ngân hàng đạt 988.800 tỷ won (900,38 tỷ USD), tăng 100.500 tỷ won (91,51 tỷ USD) chỉ trong vòng một năm. Mức tăng năm 2020 vượt xa mức tăng ở ngưỡng 60.000 tỷ won (54,62 tỷ USD)/năm của hai năm trước đó. 

Vay thế chấp mua nhà tăng 68.300 tỷ won (62,18 tỷ USD). Các khoản vay khác, chủ yếu gồm vay tín dụng, tăng 32.400 tỷ won (29,5 tỷ USD). BOK nhận định các khoản vay này được dùng để đầu tư vào mua chung cư tại Seoul và các địa phương lân cận và đầu tư vào cổ phiếu.

Dư nợ doanh nghiệp tính tới tháng 12 năm ngoái là 976.400 tỷ won (888,93 tỷ USD), tăng 107.400 tỷ won (97,8 tỷ USD) so với một năm trước, mức tăng vượt xa hai năm trước đó là 2018 và 2019 chỉ dừng ở ngưỡng 40.000 tỷ won (36,4 tỷ USD).

Nợ Chính phủ cũng tăng vọt do Chính phủ phát hành trái phiếu để huy động ngân sách cho các dự án hỗ trợ dân sinh, doanh nghiệp. Trong năm ngoái, Hàn Quốc đã 4 lần lập ngân sách bổ sung. Nợ quốc gia đã tăng lên thành 846.900 tỷ won (771,14 tỷ USD), quy mô thâm hụt cán cân quản lý tài chính lên tới 118.600 tỷ won (108 tỷ USD).

Thêm vào đó, Chính phủ cần phát hành thêm 93.200 tỷ won (84,87 tỷ USD) để huy động cho ngân sách năm 2021 quy mô 558.000 tỷ won (508,1 tỷ USD), nên nợ quốc gia tăng lên thành 956.000 tỷ won (870,5 tỷ USD) vào cuối năm.

Tỷ lệ nợ quốc gia trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng từ 37,7% trong năm 2019 lên 43,9% trong năm ngoái, và dự kiến sẽ tăng tiếp lên 47,3% trong năm nay.

Lựa chọn của ban biên tập