Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tỷ lệ cử tri Hàn Quốc ủng hộ thay thế chính quyền có chiều hướng tăng

Write: 2021-01-15 14:57:52Update: 2021-01-15 14:58:08

Tỷ lệ cử tri Hàn Quốc ủng hộ thay thế chính quyền có chiều hướng tăng

Photo : YONHAP News

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 15/1 công bố kết quả thăm dò tiến hành từ ngày 12-14/1 với hơn 1.000 người 18 tuổi trở lên trên toàn quốc. 

Có 39% cử tri mong muốn ứng cử viên đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành sẽ đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào năm sau, nhằm duy trì chính quyền hiện tại. Ngược lại, có 47% cử tri hy vọng ứng cử viên Tổng thống của đảng đối lập sẽ đắc cử, để thay thế chính quyền. 14% cử tri không đưa ra ý kiến.

Trong kết quả thăm dò tháng 11 năm ngoái, có 47% cử tri ủng hộ duy trì chính quyền đương nhiệm. Tỷ lệ này đã giảm xuống còn 41% trong kết quả thăm dò tháng 12, và giảm tiếp xuống 39% trong tháng 1 năm nay. Ngược lại, tỷ lệ cử tri ủng hộ thay thế chính quyền có chiều hướng tăng dần, từ 41% tháng 11 lên 44% tháng 12, và 47% trong tháng này.

81% cử tri ủng hộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành mong muốn duy trì chính quyền hiện tại, 9% hy vọng thay thế chính quyền. Ngược lại, chỉ có 2% cử tri ủng hộ đảng đối lập Sức mạnh quốc dân là mong muốn duy trì chính quyền hiện tại, 91% hy vọng thay thế chính quyền.

Xét theo khu vực, 65% cử tri tại thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, 55% cử tri tại thành phố Busan, Ulsan và tỉnh Nam Gyeongsang ủng hộ thay thế chính quyền. Tại thủ đô Seoul, có 47% cử tri mong muốn thay thế chính quyền, cao hơn tỷ lệ cử tri ủng hộ giữ nguyên chính quyền đương nhiệm (37%). 72% cử tri thành phố Gwangju và hai tỉnh Nam và Bắc Jeolla mong muốn duy trì chính quyền hiện tại.

Mặt khác, 23% ủng hộ Tỉnh trưởng Gyeonggi Lee Jae-myung là ứng cử viên Tổng thống tiềm năng, 13% ủng hộ Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon Seok-yeol, 10% ủng hộ Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Nak-yon.

So với kết quả thăm dò một tháng trước, tỷ lệ ủng hộ của cử tri với Tỉnh trưởng Lee tăng 3%, với Chủ tịch đảng cầm quyền giảm 6%. Trong số các cử tri ủng hộ đảng Dân chủ đồng hành, 43% lựa chọn Tỉnh trưởng Lee, 23% chọn Chủ tịch Lee Nak-yon, có sự cách biệt lớn.

Kết quả thăm dò lần này có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 3,1%, nội dung cụ thể được đăng tải trên trang chủ của Viện Gallup và Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).

Lựa chọn của ban biên tập