Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Hoạt động được yêu thích nhất mùa dịch COVID-19 là xem phim điện ảnh và phim truyền hình

Write: 2021-01-15 15:14:46Update: 2021-01-15 15:15:10

Hoạt động được yêu thích nhất mùa dịch COVID-19 là xem phim điện ảnh và phim truyền hình

Photo : Getty Images Bank

Trong bối cảnh toàn thế giới bị chao đảo vì dịch COVID-19 trong năm 2020, một kết quả khảo sát cho thấy hoạt động giải trí được người Hàn và người nước ngoài yêu thích nhất năm ngoái là xem phim điện ảnh và phim truyền hình. 

Viện truyền thông hình ảnh Corea (Corea Image Communication Institute - CICI) ngày 14/1 công bố kết quả khảo sát về "Sự thay đổi trong đời sống thường nhật mùa dịch COVID-19 và các nội dung Hàn Quốc", tiến hành với 224 người Hàn Quốc có tầm ảnh hưởng trong dư luận và 225 người nước ngoài có tầm ảnh hưởng trong dư luận từng trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc.

Đối tượng khảo sát người Hàn bao gồm lãnh đạo doanh nghiệp, nghệ sĩ, giáo sư đại học. Đối tượng khảo sát người nước ngoài là nhân viên ngoại giao, lãnh đạo doanh nghiệp đầu tư tại Hàn Quốc, giáo sư đại học, phóng viên thường trú của hãng truyền thông quốc tế.

Trong năm ngoái, hoạt động giải trí được yêu thích nhất của người Hàn là xem phim điện ảnh, phim truyền hình (85,9%). Tỷ lệ này ở người nước ngoài là 91,6%. Sau đó là hoạt động đọc sách (người Hàn là 51,3%, người nước ngoài là 80,4%), tập luyện tại nhà (người Hàn 33,3%, người nước ngoài 63,1%).

CICI phân tích người nước ngoài yêu thích đọc sách hơn gấp 1,6 lần so với người Hàn, hoạt động tập luyện tại nhà nhiều hơn khoảng hai lần. Điều này cho thấy người nước ngoài có những hoạt động giải trí đa dạng hơn so với người Hàn.

44,9% người Hàn cho rằng đời sống thường nhật sẽ được khôi phục từ cuối năm nay. 38,9% chọn thời điểm là mùa thu năm nay, 8,6% chọn là vào năm sau. Trong khi đó, 45,8% người nước ngoài cho rằng cuộc sống bình thường trở lại từ mùa thu năm nay, 32,9% chọn từ cuối năm nay, 7,1% chọn vào năm sau.

71,37% người Hàn và 73,78% người nước ngoài trả lời sẽ nối lại các hoạt động bên ngoài ngay sau khi Chính phủ Hàn quốc dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội.

Điều mà người Hàn mong muốn làm nhất ngay sau khi dỡ bỏ giãn cách xã hội là du lịch nước ngoài (89,32%). Tỷ lệ này tại người nước ngoài là 81,33%. Sau đó là gặp gỡ bạn bè, người thân, và các hoạt động văn hóa.

Lựa chọn của ban biên tập