Ngày 18/1, Tòa án cấp cao Seoul đã mở phiên tòa xét xử lại Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong, công nhận bị cáo đã đưa hối lộ cho cựu Tổng thống Park Geun-hye, tuyên án 2 năm 6 tháng tù giam, bắt giam ngay tại tòa.
Theo đó, ông Lee đã bị bắt giam trở lại sau ba năm. Tập đoàn Samsung coi việc ông Lee bị bắt giam là kịch bản tồi tệ nhất, vì một lần nữa, tập đoàn số một Hàn Quốc lại rơi vào tình cảnh vắng nhà lãnh đạo tương tự như ba năm trước.
Nếu Phó Chủ tịch Lee không kháng án, mức án trên được giữ nguyên, thì thời gian thụ án còn lại của ông Lee là một năm rưỡi. Một quan chức Samsung cho biết tập đoàn này sẽ khởi động cơ chế kinh doanh khẩn cấp, tập trung vào giám đốc điều hành theo từng công ty thành viên.
Hiện tại, ba Bộ phận Kế hoạch đặc biệt đang điều phối và hỗ trợ kinh doanh cho các công ty thành viên kể từ sau khi Bộ phận Chiến lược tương lai của Samsung bị giải thể. Dự kiến Bộ phận Kế hoạch đặc biệt sẽ đóng vai trò chủ chốt trong quá trình thiếu vắng nhà lãnh đạo.
Các chuyên gia cho rằng Samsung đương nhiên sẽ khởi động phương án đối phó do đây là doanh nghiệp tầm cỡ toàn cầu. Việc thiết lập một nền tảng trao quyền cho các giám đốc điều hành, để họ có thể ra quyết định đầu tư là điều rất quan trọng.
Giới doanh nghiệp không khỏi bất ngờ về phán quyết của Tòa án, đang hết sức chú ý tới những tác động trong thời gian tới. Liên đoàn giới chủ Hàn Quốc (KEF) cho rằng Chính phủ cần quan tâm tới vụ việc, giảm thiểu những tác dộng tiêu cực tới toàn bộ ngành công nghiệp.
Tất cả các cổ phiếu liên quan tới tập đoàn Samsung đều đồng loạt giảm giá ngay sau khi có phán quyết của Tòa án. Tuy nhiên, trong thời gian ông Lee bị bắt giam trước đây, giá cổ phiếu của Samsung đã tăng 26,5%, kéo tỷ lệ tăng trưởng bình quân của Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI).
Mặt khác, Ủy ban giám sát tuân thủ pháp luật, một cơ chế được Samsung lập ra theo khuyến nghị của Tòa án vào đầu năm ngoái, cho biết sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ vào 21/1 và cuộc họp của Tổng giám đốc điều hành 7 công ty thành viên vào ngày 26/1 theo đúng kế hoạch.
Vào ngày 28/12 năm ngoái, 7 công ty thành viên đã trình lên Ủy ban giám sát tuân thủ pháp luật phương án cải thiện, do trong phiên tòa xét xử lại Phó Chủ tịch Lee, các ủy viên thẩm định chuyên môn của Tòa án chỉ ra rằng hoạt động của ủy ban chưa phát huy hiệu quả ngăn ngừa các hoạt động phi pháp của Samsung.
Dự kiến trong cuộc họp định kỳ ngày 21/1, ủy ban trên sẽ xem xét, thảo luận về phương án cải thiện mà các công ty thành viên trình lên.