Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Moon Jae-in: "Hàn Quốc có thể đảm bảo thêm vắc-xin COVID-19 cho 20 triệu người"

Write: 2021-01-20 14:31:14Update: 2021-01-20 17:05:26

Tổng thống Moon Jae-in:

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 20/1 đã tới thăm nhà máy của công ty Khoa học Y sinh SK (SK Bioscience) ở thành phố Andong (tỉnh Bắc Gyeongsang) để thị sát về tình hình sản xuất vắc-xin COVID-19.

Tổng thống cho biết, gần đây SK Bioscience đang xúc tiến hợp đồng mua vắc-xin COVID-19 của hãng Novavax (Mỹ). Có khả năng Hàn Quốc sẽ nhập thêm lượng vắc-xin dùng cho 20 triệu người từ hãng này ngoài số lượng đảm bảo cho 56 triệu người trước đó.

Số liệu vắc-xin mà Tổng thống đề cập ở trên cao gấp đôi so với nội dung truyền thông đưa tin trước đó là SK Bioscience đang đàm phán mua vắc-xin dùng cho 10 triệu người từ Novavax.

Tổng thống nhấn mạnh hợp đồng này mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ dừng ở việc sản xuất mà còn bao gồm cả việc chuyển giao công nghệ, đóng vai trò lớn trong việc thúc đẩy sớm quá trình phát triển vắc-xin COVID-19 trong nước.

Tổng thống chỉ ra rằng nếu dịch COVID-19 không chấm dứt sớm, thì việc phát triển vắc-xin trong nước là điều hết sức quan trọng để đảm bảo triển khai tiêm chủng một cách ổn định, giúp Hàn Quốc tự chủ về vắc-xin. Hãng SK Bioscience cũng đang nỗ lực hết sức để tự phát triển vắc-xin. Nếu theo đúng kế hoạch, Seoul sẽ có thể tiêm phòng bằng vắc-xin sản xuất trong nước vào năm sau.

Tổng thống cho biết vào tháng 7 năm ngoái, SK Bioscience đã ký hợp đồng ủy thác sản xuất vắc-xin COVID-19 với hãng dược AstraZeneca của Anh. Một lượng lớn vắc-xin của hãng này phân bổ cho các nước trên thế giới được sản xuất tại Hàn Quốc. Cộng đồng quốc tế đang kỳ vọng rất lớn vào năng lực của Hàn Quốc. Tổng thống đánh giá năng lực sản xuất vắc-xin của doanh nghiệp Hàn Quốc đứng hàng đầu thế giới.

Ngoài ra, ông Moon cho biết trong thời gian qua, Chính phủ đã nỗ lực ký hợp đồng mua nhiều loại vắc-xin khác nhau, số lượng đầy đủ để đảm bảo tất cả người dân đều được tiêm phòng vắc-xin COVID-19. Từ tháng sau, Chính phủ sẽ bắt đầu tiêm phòng cho các đối tượng ưu tiên, đặt mục tiêu hình thành miễn dịch cộng đồng muộn nhất là vào tháng 11.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng chuẩn bị sẵn sàng phương án đối phó với các phản ứng phụ sau khi tiêm vắc-xin, hệ thống bồi thường thiệt hại, đảm bảo người dân có thể an tâm tiêm phòng vắc-xin an toàn và nhanh chóng.   

Ngày 20/1 là tròn một năm Hàn Quốc ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong nước. Tổng thống cho biết từ tháng sau, Hàn Quốc sẽ có thể sử dụng thuốc điều trị COVID-19 do doanh nghiệp trong nước sản xuất. Tổng thống động viên những nhà nghiên cứu, nhà phát triển, người lao động tham gia sản xuất vắc-xin, gọi họ là những anh hùng mới trong cuộc chiến chống COVID-19.

Lựa chọn của ban biên tập