Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Quốc hội Hàn Quốc điều trần ứng cử viên Giám đốc Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng

Write: 2021-01-20 15:02:01Update: 2021-01-20 15:03:57

Quốc hội Hàn Quốc điều trần ứng cử viên Giám đốc Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 19/1 đã mở phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực với ứng cử viên Giám đốc Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng Kim Jin-wook.

Trái với dự đoán về những màn công kích nảy lửa, phiên điều trần lại diễn ra khá yên ắng. Các nghị sĩ của đảng đối lập Sức mạnh quốc dân bày tỏ lo ngại về tính trung lập chính trị và tính công bằng của Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng. Về điều này, ứng cử viên Kim cho biết Cơ quan này sẽ không đứng về phía đảng nào, dù là cầm quyền hay đối lập, mà chỉ đứng về phía nhân dân, cam kết sẽ tiến hành điều tra một cách công bằng.

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành nhấn mạnh Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng phải cải thiện thông lệ điều tra, khôi phục niềm tin của người dân vào hệ thống tư pháp quốc gia. Theo đó, ứng cử viên Kim khẳng định sẽ điều tra không có ngoại lệ, dựa trên luật pháp và Hiến pháp, đồng thời đảm bảo nhân quyền tối đa.

Về vụ án điều tra đầu tiên của cơ quan này, ông Kim nhấn mạnh đây phải là một vụ án có ý nghĩa biểu tượng lớn. Cơ quan điều tra sẽ hoàn thiện hệ thống điều tra trước, rồi xem xét một cách cẩn trọng trước khi ra quyết định. Về cơ cấu bộ máy cơ quan này, ông Kim cho biết sẽ chọn một cựu công tố viên giữ chức Phó Giám đốc, không có ý định nhận một công tố viên đương chức.

Trong ngày 20/1, Quốc hội Hàn Quốc tiếp tục điều trần với ứng cử viên Bộ trưởng Môi trường Han Jeoung-ae.

Lựa chọn của ban biên tập