Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc ghi nhận 404 ca nhiễm COVID-19 mới

Write: 2021-01-20 15:04:12Update: 2021-01-20 17:04:16

Hàn Quốc ghi nhận 404 ca nhiễm COVID-19 mới

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 20/1, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 73.518 ca nhiễm COVID-19, tăng 404 ca so với số liệu một ngày trước, bao gồm 373 ca lây nhiễm cộng đồng và 31 ca ngoại nhập.

Xét theo địa phương, thủ đô Seoul ghi nhận 135 ca, tỉnh Gyeonggi 126 ca, thành phố Incheon 14 ca, thành phố Busan 12, và tỉnh Nam Gyeongsang 18 ca.

Thêm 17 người tử vong do COVID-19 nâng tổng số ca tử vong lên 1.300 ca. Số ca nhiễm bình quân ngày trong tuần vừa qua là 445 ca. Cơ quan phòng dịch cho biết lưu lượng di chuyển của người dân có xu hướng tăng trong thời gian gần đây. Tuần trước, lưu lượng di chuyển của người dân ở thủ đô Seoul và địa phương lân cận nhiều hơn 13% so với một tuần trước, ở các địa phương còn lại cũng tăng 20%.

Nhìn chung, xu hướng lây nhiễm đã giảm song vẫn có nguy cơ số ca nhiễm tăng đột biến trở lại do vẫn còn các ca nhiễm phát sinh trong không gian sinh hoạt như chợ truyền thống, ngân hàng, thời điểm mùa đông thời tiết lạnh dễ lây nhiễm, và sự du nhập của biến thể virus từ Anh, Nam Phi, Brazil. 

Chính phủ đã quyết định duy trì lệnh giãn cách xã hội mức 2,5 đối với thủ đô Seoul và địa phương lân cận, mức 2 đối với các địa phương còn lại và lệnh cấm tụ tập trên 5 người đến ngày 31/1. Ngoài ra, Chính phủ cũng sắp đưa ra đối sách phòng dịch đặc biệt hai tuần (1-14/2) cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trong tháng sau.

Trong cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 20/1, Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết đã một năm kể từ khi Hàn Quốc ghi nhận ca nhiễm đầu tiên, qua đó gửi lời cảm ơn tới người dân đã đoàn kết, hợp tác với Chính phủ phòng chống dịch COVID-19, cũng như cảm ơn sự cống hiến và hy sinh của đội ngũ y tế. Đồng thời Thủ tướng cho biết Hàn Quốc sẽ sớm áp dụng thuốc điều trị và vắc-xin COVID-19, mở ra hy vọng mới trong tương lai. Đề cập tới thực trạng cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn và nhiều người mất việc làm, ông Chung nhấn mạnh Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để phòng dịch, sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường.

Lựa chọn của ban biên tập