Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống bổ nhiệm Giám đốc Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng

Write: 2021-01-21 13:53:28Update: 2021-01-22 05:47:21

Tổng thống bổ nhiệm Giám đốc Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 21/1 đã trao giấy bổ nhiệm cho Giám đốc Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng Kim Jin-wook.

Trước đó, trong phiên họp toàn thể ngày 20/1, Ủy ban pháp chế và tư pháp đã thông qua báo cáo điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực với ông Kim. Vào lúc 9 giờ 10 phút sáng ngày 21/1, Tổng thống đã phê chuẩn bổ nhiệm Giám đốc đầu tiên của Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng.

Tổng thống Moon đã nhấn mạnh về tính biểu tượng và chức năng của Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng, đề nghị ông Kim nỗ lực hết sức để kìm hãm các cơ quan quyền lực, như Viện Kiểm sát, quét sạch tham nhũng.

Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng chính thức ra mắt vào chiều ngày 21/1. Với nhiệm kỳ kéo dài ba năm, ông Kim dự kiến lần lượt tiến hành các quy trình khởi động Cơ quan điều tra, như công bố quy tắc điều tra, bổ nhiệm Phó Giám đốc, lập Ủy ban nhân sự.

Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng sẽ chuyên điều tra các hành vi tiêu cực của quan chức cấp cao, như nhận hối lộ, nhận hối lộ qua trung gian, đưa hối lộ, lạm dụng chức quyền, lơ là bổn phận. Cơ quan này vừa có quyền điều tra, vừa có quyền truy tố. Sự ra mắt của cơ quan này mang ý nghĩa lịch sử là phá vỡ hệ thống độc chiếm hoàn toàn quyền truy tố của Viện Kiểm sát.

Đối tượng điều tra của Cơ quan này là công chức bậc ba trở lên và gia đình. Công chức cấp cao bao gồm cả Tổng thống, cựu Tổng thống, nghị sĩ Quốc hội, Chánh án và thẩm phán Tòa án tối cao, Tòa án Hiến pháp, Thủ tướng, các quan chức thuộc Văn phòng Thủ tướng, các quan chức thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương, Bộ trưởng, Thứ trưởng, Viện trưởng Viện Kiểm sát, thẩm phán và công tố viên, quan chức Cảnh sát, quan chức quân đội cấp tướng.

Bộ máy nhân sự của cơ quan này gồm 25 công tố viên, trong đó có Giám đốc (tương đương cấp Thứ trưởng) và một Phó Giám đốc, 40 điều tra viên và 20 nhân viên hành chính.

Trong phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực tại Quốc hội ngày 19/1, ông Kim đã cam kết sẽ điều tra không có ngoại lệ, giữ vững tính trung lập về chính trị và tính độc lập.

Lựa chọn của ban biên tập