Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Nhân vật thứ hai điều hành phòng chat tình dục "Baksa" bị tòa sơ thẩm tuyên 15 năm tù

Write: 2021-01-21 15:54:50Update: 2021-01-22 05:53:53

Nhân vật thứ hai điều hành phòng chat tình dục "Baksa" bị tòa sơ thẩm tuyên 15 năm tù

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 21/1 đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên án 15 năm tù giam với bị cáo Kang Hoon, đồng phạm với Cho Joo-bin, người điều hành phòng trò chuyện trực tuyến "Baksa" phát tán trái phép video tình dục trên ứng dụng Telegram.

Bị cáo sẽ phải hoàn thành 40 giờ trị liệu về bạo hành tình dục, bị công khai danh tính trong vòng 5 năm, không thể xin việc vào các cơ sở phúc lợi liên quan tới trẻ em, thanh thiếu niên, người khuyết tật trong vòng 5 năm. 
 
Mặc dù bị cáo Kang khẳng định đã bị Cho Joo-bin ép quản lý phòng chat "Baksa", nhưng tòa án vẫn công nhận mọi cáo buộc mà các công tố viên đưa ra. Bị cáo đã tích cực ủng hộ Cho Joo-bin quay và phát tán các video đồi trụy, mức độ phạm tội hoàn toàn khác so với các hội viên thông thường của phòng chat "Baksa".

Về mức án 15 năm tù giam, tòa án giải thích bị cáo đã biến các bé gái nhỏ tuổi thành nô lệ tình dục, thỏa mãn nhu cầu tình dục lệch lạc của bản thân. Bị cáo đã quản lý phòng chat "Baksa" từ khi phòng chat mới được lập ra, liên tục giúp Cho Joo-bin quay và phát tán video tình dục đồi trụy, đồng thời cố ý che giấu lợi nhuận phi pháp, mức độ phạm tội là rất nặng.
 
Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng tuyên án một đồng phạm khác họ Han 11 năm tù giam vì đã cưỡng bức trẻ vị thành niên theo lệnh của Cho Joo-bin.

Bị cáo Kang Hoon bị Viện Kiểm sát truy tố bắt giam vào tháng 5 năm ngoái, với cáo buộc đồng lõa với Cho Joo-bin cưỡng ép, đe dọa 18 phụ nữ, trong đó có 7 người là trẻ em và vị thành niên, để quay video khiêu dâm trong vòng từ tháng 9-11/2019, sau đó phát tán trên Telegram nhằm mục đích kiếm lời từ các hội viên thu phí của phòng chat.

Tháng 6 năm ngoái, Viện Kiểm sát bổ sung thêm cáo buộc hai bị cáo Kang Hoon và Cho Joo-bin đã lập ra tổ chức phạm tội là phòng chat "Baksa", phân chia vai trò hoạt động, đề nghị Tòa án tuyên mức án 30 năm tù giam. Trước đó, Cho Joo-bin đã bị tòa sơ thẩm tuyên án 40 năm tù giam.

Lựa chọn của ban biên tập