Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Kim ngạch xuất khẩu 20 ngày đầu tháng 1 tăng 10,6%

Write: 2021-01-21 16:47:54Update: 2021-01-22 05:55:04

Kim ngạch xuất khẩu 20 ngày đầu tháng 1 tăng 10,6%

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 21/1 cho biết trong vòng từ 1-20/1, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc (theo số liệu thông quan sơ bộ) đạt 28,2 tỷ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước, xu hướng tăng ba tháng liên tiếp. 

Số ngày làm việc là 14,5 ngày, bằng với năm ngoái. Do đó, kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày cũng tăng 10,6%. Kim ngạch xuất khẩu theo tháng của Hàn Quốc sau khi tăng trở lại ở mức 4% vào tháng 11 năm ngoái, đã tăng tiếp lên ngưỡng hai con số vào tháng 12, đang cho thấy xu hướng hồi phục.

Trong 20 ngày đầu tháng 1, xuất khẩu chíp bán dẫn tăng 11,6%, ô tô tăng 15,7%, thiết bị vô tuyến viễn thông tăng 60,5. Ngược lại, xuất khẩu chế phẩm dầu mỏ giảm 45,6%, máy tính và thiết bị ngoại vi giảm 1,1%.

Xét theo thị trường, xuất khẩu sang Trung Quốc và Mỹ đều tăng 18,6%, Việt Nam tăng 13,4%, Liên minh châu Âu (EU) tăng 16%. Tuy nhiên, xuất khẩu sang Nhật Bản giảm 10,9% Trung Đông giảm 15,1%. Từ tháng này, Anh không còn bao gồm trong thống kê về EU do nước này đã chính thức rút khỏi Liên minh châu Âu.

Kim ngạch nhập khẩu 20 ngày đầu tháng 1 đạt 28,6 tỷ USD, không chỉ tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái mà còn nhiều hơn kim ngạch xuất khẩu 400 triệu USD.

Nhập khẩu chíp bán dẫn tăng 22,5%, thiết bị vô tuyến viễn thông tăng 20,5%, máy móc tăng 6,2%. Trong khi đó, nhập khẩu dầu thô giảm 40,9%, gas giảm 15,1%, chế phẩm dầu mỏ giảm 40,5%.

Xét theo thị trường, nhập khẩu từ Nhật Bản tăng 29,9%, Trung Quốc tăng 8,1%, EU tăng 6,6%, Việt Nam tăng 3,5%. Nhập khẩu từ Mỹ giảm 12,4%, Trung Đông giảm 37,4%.

Lựa chọn của ban biên tập