Chính phủ Hàn Quốc đã thắng trong vụ kiện lên Tổ chức thương mại thế giới (WTO) về việc Mỹ tự ý áp thuế suất cao với hàng hóa Hàn Quốc căn cứ vào dữ liệu bất lợi sẵn có (AFA).
Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 21/1 cho biết WTO đã đứng về phía Chính phủ Hàn Quốc đối với cả 8 biện pháp đánh thuế của Mỹ, áp dụng dữ liệu bất lợi sẵn có để áp thuế chống phá giá và thuế chống trợ cấp mức cao với mặt hàng thép và biến áp của Hàn Quốc.
AFA (Adverse Facts Available) là một phương thức điều tra trong đó Bộ Thương mại Mỹ tự ý tính toán thuế suất cao dựa trên những thông tin bất lợi cho doanh nghiệp bị điều tra trong trường hợp nhận thấy doanh nghiệp đó không hợp tác đầy đủ như nộp tài liệu.
Kể từ sau khi sửa đổi Luật Hải quan vào tháng 8/2015, Mỹ đã áp dụng AFA để áp thuế chống phá giá, thuế chống trợ cấp với hàng hóa Hàn Quốc, có trường hợp lên tới 60,81%.
Chính phủ Hàn Quốc đã phản đối về điều khoản này, nhưng Mỹ vẫn không điều chỉnh, nên Seoul đã kiện Washington lên WTO vào tháng 2/2018. Ban hội thẩm của WTO kết luận 8 vụ đánh thuế của Mỹ không phù hợp với hiệp định của WTO.
Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên kỳ vọng phán quyết của WTO sẽ phòng ngừa Mỹ lạm dụng AFA, gây bất lợi cho hàng hóa xuất khẩu khác của Hàn Quốc sang nước này. Hiện tại, Cơ quan phúc thẩm của WTO đang bị tê liệt, nên nếu Mỹ kháng cáo thì tranh chấp giữa hai nước lại sẽ rơi vào mê cung. Tuy nhiên, Chính phủ Tổng thống Joe Biden từng tuyên bố sẽ tái thiết trật tự thế giới, khôi phục chủ nghĩa đa phương. Do vậy, điều dư luận quan tâm tiếp theo đó là Chính phủ Biden sẽ đưa ra quyết định như thế nào về vấn đề này.