Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Thủ tướng: "Phải ngăn chặn thật nhanh vụ lây nhiễm tập thể COVID-19 ở Daejeon"

Write: 2021-01-26 15:21:44Update: 2021-01-26 17:53:01

Thủ tướng: "Phải ngăn chặn thật nhanh vụ lây nhiễm tập thể COVID-19 ở Daejeon"

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 26/1, Hàn Quốc phát sinh 354 ca nhiễm COVID-19 mới. Trong đó, có 338 ca lây nhiễm cộng đồng và 16 ca nhập ngoại.

Xét theo địa phương, thủ đô Seoul ghi nhận 101 ca, tỉnh Gyeonggi 79 ca, tỉnh Gangwon 42 ca, thành phố Busan 27 ca, thành phố Incheon 18 ca. Số bệnh nhân nguy kịch hiện là 270 người. Thêm 11 ca tử vong, nâng số ca tử vong do COVID-19 trong nước lên 1.371 người.

Cách đây một tuần, Chính phủ Hàn Quốc đã nới lỏng một phần lệnh hạn chế kinh doanh với các cơ sở tập trung đông người như quán cà phê, phòng hát karaoke, phòng tập thể hình. Cơ quan phòng dịch sẽ theo dõi tiếp tình hình tới thứ Năm (28/1), thu thập thêm ý kiến của các ban ngành hữu quan, chính quyền địa phương, giới chuyên gia, đặt mục tiêu công bố phương án điều chỉnh giãn cách xã hội vào ngày thứ Sáu (29/1). Mức giãn cách xã hội (hiện đang là mức 2,5 ở Seoul và các địa phương lân cận, mức 2 ở các địa phương còn lại) có hiệu lực tới hết ngày 31/1.

Đặt biệt, cơ quan phòng dịch đang hết sức căng thẳng trước vụ lây nhiễm tập thể liên quan tới một trường truyền giáo không được cấp phép ở thành phố Daejeon. 

Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 26/1, Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết hiện tại, số ca nhiễm liên quan tới một cơ sở hoạt động trái phép thuộc một tổ chức truyền giáo ở thành phố Daejeon đã tăng lên hơn 120 người, 93% học sinh ăn nghỉ cùng nhau tại nơi này đã bị nhiễm COVID-19, gây cú sốc lớn cho cộng đồng. Công tác quản lý phòng dịch của cơ sở này rất yếu kém, nhiều học sinh mặc dù có triệu chứng nhưng vẫn được cho phép về nhà mà không có biện pháp xử lý đặc biệt.

Thủ tướng lo ngại vụ lây nhiễm này sẽ có thể lây lan trên diện rộng, do tổ chức truyền giáo trên đang có hơn 20 cơ sở tương tự trên toàn quốc. Chính phủ sẽ huy động mọi nguồn lực hành chính để ngăn chặn sớm đà lây lan, đồng thời kêu gọi người dân nếu nhận được thông báo đã tiếp xúc gần với bệnh nhân thì phải tiến hành xét nghiệm ngay lập tức.

Lựa chọn của ban biên tập