Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Người nước ngoài mua bất động sản tại Hàn Quốc cao kỷ lục năm 2020

Write: 2021-01-26 14:25:28Update: 2021-01-26 17:53:30

Người nước ngoài mua bất động sản tại Hàn Quốc cao kỷ lục năm 2020

Photo : YONHAP News

Cơ quan về bất động sản Hàn Quốc (REB) ngày 26/1 cho biết năm ngoái, có tới 21.048 giao dịch nhà đất tại Hàn Quốc liên quan đến người nước ngoài, tăng 18,5% so với năm 2019, con số cao nhất kể từ khi lập thống kê tháng 1 năm 2006. 

Giao dịch nhà đất liên quan đến người nước ngoài liên tục tăng kể từ khi vượt mốc 10.000 giao dịch vào năm 2014. Năm 2019, con số này đạt 17.763 giao dịch, giảm 11% so với năm 2018, song đã tăng thêm 3.285 giao dịch và lần đầu tiên vượt mốc 20.000 giao dịch trong năm 2020.

Giao dịch nhà đất liên quan đến người nước ngoài tập trung chủ yếu tại thủ đô Seoul và địa phương lân cận, cụ thể tỉnh Gyeonggi nhiều nhất với 8.975 giao dịch, tiếp theo là thành phố Seoul 4.775 giao dịch, thành phố Incheon 2.842 giao dịch; tương đương tăng lần lượt 18,1%, 22,9% và 5,2% so với số liệu một năm trước đó. Xét trong Seoul, quận Gangnam, khu vực có nhiều bất động sản đắt đỏ nhất có 368 giao dịch, quận Seocho 312 giao dịch, quận Yeongdeungpo 306 giao dịch, quận Jongno 272 giao dịch và quận Songpa 256 giao dịch.

Năm ngoái, giá nhà tại Seoul và địa phương lân cận tăng chóng mặt làm dấy lên lo ngại về tình trạng đầu cơ của một số nhà đầu tư bất động sản nước ngoài. Về điều này, nghị sĩ tự do Lee Yong-ho đã từng đề xuất sửa đổi luật thuế địa phương và luật thuế thu nhập, trong đó đánh thuế cao đối với phí trước bạ nhà đất và thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Tuy nhiên, đề án đã bị Quốc hội bãi bỏ trong quá trình thảo luận hồi tháng 12 năm ngoái.

Lựa chọn của ban biên tập