"WiseApp", một công ty phân tích ứng dụng của Hàn Quốc, ngày 26/1 công bố kết quả khảo sát đối với nhóm đối tượng trên 20 tuổi về số tiền chi cho ứng dụng giao đồ ăn tại nhà, bằng hình thức thanh toán qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thanh toán nhỏ lẻ qua điện thoại.
Theo đó năm ngoái, người Hàn Quốc chi 12.200,8 tỷ won (11,05 tỷ USD) để đặt đồ ăn qua ứng dụng "Baedaleui Minjok" (gọi tắt là Baemin) và "Yogiyo", tăng 75% so với 6.952,7 tỷ won (6,3 tỷ USD) của năm 2019. Con số này của năm 2018 ước tính là 3.928,7 tỷ won (3,56 tỷ USD).
Số tiền đặt đồ ăn qua hai ứng dụng trên trong tháng 12 năm 2020 đạt 1.440,7 tỷ won (1,31 tỷ USD), mức cao kỷ lục xét theo tháng.
WiseApp cho biết số liệu trên không bao gồm tiền thanh toán đặt hàng qua điện thoại, thanh toán trực tiếp, đặt hàng qua ứng dụng giao đồ ăn Coupang Eats, Kakao Talk và giao dịch của nhóm dưới 19 tuổi. Điều này cho thấy trên thực tế, quy mô của thị trường dịch vụ đặt đồ ăn qua ứng dụng còn lớn hơn nữa.
Tháng 12 năm 2020, ước tính số người sử dụng ứng dụng Baemin là 13,73 triệu người, Yogiyo 7,17 triệu người và Coupang Eats 2,58 triệu người.