Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc quay lại mốc hơn 500 ca

Write: 2021-01-27 11:26:35Update: 2021-01-28 09:29:16

Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc quay lại mốc hơn 500 ca

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 27/1, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 76.429 ca nhiễm COVID-19, tăng 559 ca so với số liệu một ngày trước, bao gồm 516 ca lây nhiễm cộng đồng và 43 ca ngoại nhập.

Số ca nhiễm mới nhiều hơn 200 ca so với số số liệu công bố ngày 26/1, đồng thời quay lại mốc 500 ca chỉ sau 10 ngày.

Số mẫu xét nghiệm trong ngày 26/1 là 68.504 mẫu, trong đó 46.484 mẫu xét nghiệm do nghi ngờ lây nhiễm, 22.020 mẫu xét nghiệm tại trạm xét nghiệm lưu động tạm thời ở thủ đô Seoul và địa phương lân cận.

Xét theo khu vực, tỉnh Gyeonggi phát sinh nhiều ca nhiễm mới nhất với 137 ca, thành phố Seoul 120 ca và thành phố Gwangju 112 ca, thành phố Busan 31 ca, tỉnh Nam Gyeongsang 20 ca, tỉnh Gangwon 18 ca, thành phố Incheon 17 ca, tỉnh Nam Jeolla 12 ca, tỉnh Bắc Jeolla 11 ca, tỉnh Bắc Gyeongsang 10 ca, tỉnh Bắc Chungcheong 8 ca, thành phố Daegu 6 ca, thành phố Ulsan 5 ca, thành phố Sejong và tỉnh Nam Chungcheong mỗi nơi 4 ca, thành phố Daejeon 1 ca.

Cơ quan phòng dịch đặc biệt lo ngại về vụ lây nhiễm tập thể liên quan đến "Hội truyền giáo quốc tế (IM-International Mission)", cơ sở truyền giáo Tin lành chưa được cấp phép tại thành phố Gwangju. Tính đến 10 giờ tối ngày 26/1, có tổng cộng 297 ca nhiễm liên quan đến 6 cơ sở tôn giáo này tại thành phố Daejeon và Gwangju. 

Hội truyền giáo trên có đến hơn 20 cơ sở trên toàn quốc, do đó Thủ tướng Chung Sye-kyun chỉ thị cần xác định danh sách những người liên quan đến hội truyền giáo này tại các địa phương để yêu cầu xét nghiệm, đồng thời mở rộng kiểm soát ở các những nhà thờ hoặc nhóm cơ sở có liên quan. 

Chính phủ dự kiến sẽ đưa qua quy định quản lý và hướng dẫn phòng dịch đối với cơ sở giáo dục chưa được cấp phép do hội truyền giáo điều hành. Theo đó, cơ sở giáo dục chưa được cấp phép vận hành có nơi tá túc cho học viên sẽ bị cấm hoạt động, trừ trường hợp đảm bảo quy định phòng dịch như xét nghiệm COVID-19. Chính phủ cũng cấm các hoạt động giao lưu trực tiếp như tụ tập quy mô nhỏ, truyền đạo; hạn chế ăn uống và tá túc lại.

Ngoài ra, có thêm 685 người được gỡ bỏ cách ly, 9.573 người vẫn đang cách ly, 270 ca đang trong tình nguy kịch. Thêm 7 người tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 1.378 ca, tỷ lệ tử vong 1,8%.

Lựa chọn của ban biên tập