Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

IMF nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2021 lên 3,1%

Write: 2021-01-27 13:22:48Update: 2021-01-27 18:45:09

Photo : YONHAP News

Trong tài liệu "Triển vọng kinh tế thế giới sửa đổi" công bố ngày 26/1, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2021 đạt 3,1%, tăng 0,2% so với dự báo đưa ra hồi tháng 10 năm 2020.

Một quan chức Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc giải thích xu hướng phục hồi xuất khẩu và kế hoạch cung cấp vắc-xin COVID-19 phần nào khiến IMF đánh giá tích cực hơn về triển vọng phát triển kinh tế Hàn Quốc.

IMF cho biết tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm 2020 đạt -1,1%, không khác nhiều so với kết quả -1% của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đưa ra, và đây cũng là chỉ số cao nhất trong số 11 nước phát triển được công bố.

Tỷ lệ tăng trưởng gộp năm ngoái và năm nay của Hàn Quốc là 2%, đứng đầu trong số các nước phát triển.

IMF dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay là 5,5%, cao hơn 0,3% so với dự báo hồi tháng 10 năm 2020, trong đó tăng trưởng kinh tế của các nước phát triển dự kiến đạt 4,3%, các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển đạt 6,3%.

Xét theo từng quốc gia, tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ được dự báo đạt 5,1%, khu vực đồng tiền chung euro (eurozone) 4.2%, Nhật Bản 3,1% và Trung Quốc 8.1%.

IMF nhận định đầu năm nay, dịch COVID-19 tái bùng phát trên toàn thế giới khiến kinh tế đình trệ do các lệnh phong tỏa tại nhiều nước, song từ quý II, khi vắc-xin được cung cấp rộng rãi, dịch bệnh đẩy lùi, đà tăng trưởng sẽ phục hồi. Về chính sách, IMF khuyến nghị các nước nên tích cực hợp tác quốc tế để tăng cường khả năng tiếp cận vắc-xin, bồi dưỡng năng lực những đối tượng thất nghiệp để giải quyết vấn đề bất bình đẳng trong hoạt động kinh tế.

Lựa chọn của ban biên tập