Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Du học sinh nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc phải xét nghiệm COVID-19 ba lần

Write: 2021-01-27 13:23:53Update: 2021-01-27 14:12:29

Du học sinh nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc phải xét nghiệm COVID-19 ba lần

Photo : YONHAP News

Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 27/1 công bố kế hoạch xúc tiến "Phương án bảo vệ, quản lý du học sinh nước ngoài học kỳ I năm học 2021",

Trong thời gian tới, mọi du học sinh nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc sẽ phải tiến hành tổng cộng ba lần xét nghiệm COVID-19 theo phương thức khuếch đại gen (PCR) cho tới trước khi được dỡ bỏ cách ly.

Du học sinh sẽ phải làm xét nghiệm COVID-19 trong vòng 72 tiếng trước khi xuất phát tới sân bay để khởi hành, nộp giấy xác nhận âm tính với COVID-19 trong khâu kiểm dịch ở sân bay. Trường hợp nào không nộp giấy xác nhận sẽ bị từ chối nhập cảnh.

Trong vòng một ngày sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc, du học sinh sẽ phải tiến hành xét nghiệm ngay COVID-19 tại cơ sở xét nghiệm trên địa bàn nơi cách ly tại nhà, và phải xét nghiệm thêm một lần nữa trước khi hết thời hạn cách ly hai tuần.

Cùng với đó, Bộ Giáo dục sẽ tiếp tục xúc tiến các phương án bảo vệ và quản lý du học sinh đã và đang triển khai từ tháng 2 năm ngoái. Bộ Giáo dục sẽ khuyến nghị du học sinh nghe bài giảng trực tuyến ở nước mình, hoặc phân chia thời gian nhập cảnh của du học sinh.

Bộ Giáo dục sẽ tích cực khuyến nghị các trường đại học tiến hành rà soát tình hình sức khỏe của các du học sinh trên hai lần một ngày tại các ký túc xá hoặc cơ sở cách ly tạm thời dành riêng cho du học sinh đến từ một số quốc gia cần siết chặt quản lý phòng dịch, như Anh, Nam Phi.

Mặt khác, Bộ Giáo dục cho biết số du học sinh nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc trong học kỳ II năm ngoái là 30.000 người, giảm 65% so với hơn 88.000 người của học kỳ I năm học 2020, và giảm 84% so với 191.000 người học kỳ II năm học 2019.

Tính từ tháng 3 tới tháng 12 năm ngoái, trong số 56.000 du học sinh nhập cảnh, có 165 trường hợp bị nhiễm COVID-19. Trong đó, có 41 người được phát hiện trong quá trình kiểm dịch ở sân bay, 124 người phát hiện trong quá trình cách ly tại nhà. Nhờ sự hợp tác của các trường đại học, chính quyền các địa phương, không có trường hợp nào lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Lựa chọn của ban biên tập