Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc đề xuất áp dụng thuế dịch vụ kỹ thuật số khác nhau giữa ngành dịch vụ và chế tạo

Write: 2021-01-27 13:53:22Update: 2021-01-27 13:53:44

Hàn Quốc đề xuất áp dụng thuế dịch vụ kỹ thuật số khác nhau giữa ngành dịch vụ và chế tạo

Photo : Getty Images Bank

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 27/1 cho biết ông Yoon Tae-sik, quan chức phụ trách quản lý kinh tế đối ngoại, đã tham dự Hội nghị Thứ trưởng Tài chính, Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) diễn ra theo hình thức trực tuyến trong vòng hai ngày 25-26/1. 

Tại hội nghị, ông Yoon nhấn mạnh khi thảo luận về việc đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số, cộng đồng quốc tế cần tiếp cận theo phương thức khác nhau giữa ngành dịch vụ và ngành chế tạo, xét tới mục đích gốc rễ của thuế dịch vụ kỹ thuật số.

Thuế dịch vụ kỹ thuật số áp dụng cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin (IT) toàn cầu không có địa điểm kinh doanh cố định.  
    
Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc đề xuất tái gia hạn Sáng kiến Hoãn thanh toán nợ (DSSI) cho các nước thu nhập thấp, nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng COVID-19.

DSSI là một biện pháp hoãn thời hạn trả nợ công cho 73 nước thu nhập thấp, như Angola, Myanmar, đang gặp khó khăn về tài chính do dịch COVID-19. Sáng kiến này lẽ ra hết hạn vào tháng 12 năm ngoái, nhưng được gia hạn một lần, tới tháng 4 năm nay.

Hội nghị trên có sự tham dự của Thứ trưởng tài chính, Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương các nước G20 và các nước khách mời, đại diện các tổ chức quốc tế như Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

Lựa chọn của ban biên tập