Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Tâm lý tiêu dùng tháng 1 được cải thiện

Write: 2021-01-27 14:00:21Update: 2021-01-27 14:00:38

Tâm lý tiêu dùng tháng 1 được cải thiện

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 27/1 công bố báo cáo "Kết quả điều tra xu hướng tiêu dùng tháng 1/2021". Trong tháng 1, chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp (CCSI) đạt 95,4 điểm, tăng 4,2 điểm so với một tháng trước. 

CCSI là chỉ số thể hiện nhận định của người tiêu dùng về nền kinh tế, có mức chuẩn là 100 điểm. Nếu chỉ số này vượt ngưỡng 100 điểm phản ánh tâm lý tiêu dùng lạc quan và ngược lại. Chỉ số này tăng có nghĩa là tâm lý tiêu dùng được cải thiện so với tháng trước đó.

Sau khi rơi xuống 81,4 điểm vào tháng 9 năm ngoái, chỉ số CCSI đã tăng hai tháng liên tiếp vào tháng 10 và tháng 11. Tuy nhiên, tới tháng 12, chỉ số này lại giảm do ảnh hưởng của làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ ba, nhưng lại tăng trở lại trong tháng này.

Một quan chức BOK cho biết do xu hướng lây lan COVID-19 đã được kiểm soát phần nào, thêm vào đó có nhiều tin tức về vắc-xin, nên người tiêu dùng kỳ vọng dịch bệnh đã bước vào giai đoạn được kiểm soát.

Mặt khác, chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI) về triển vọng giá nhà sau khi ghi nhận mức cao kỷ lục 132 điểm vào tháng 12 năm ngoái đã giảm 2 điểm, xuống 130 điểm trong tháng 1. BOK phân tích xu hướng giảm là do Chính phủ có kế hoạch công bố đối sách mở rộng nguồn cung nhà ở trước thềm Tết Nguyên đán, nên người tiêu dùng nhận định giá nhà hiện đang ở mức cao sẽ không tăng thêm nữa.

Lựa chọn của ban biên tập