Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Tổ chức lễ tưởng niệm 20 năm ngày mất nam thanh niên Lee Soo-hyun tại Nhật Bản

Write: 2021-01-27 14:42:01Update: 2021-01-27 18:45:00

Photo : YONHAP News

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nhật Bản cho biết lễ tưởng niệm 20 năm ngày mất của sinh viên người Hàn Quốc Lee Soo-hyun (1974-2001) đã được tổ chức tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản vào ngày 26/1. Nam thanh niên 26 tuổi người Hàn Quốc Lee Soo-hyun đã bị thiệt mạng ngày 26/1/2001 trong lúc cố gắng cứu một người đàn ông Nhật Bản say rượu rơi xuống đường ray tàu điện ngầm tại ga Shinokubo (quận Shinjuku, thủ đô Tokyo).

Ga Shinokubo nay đã được xây dựng mới và không còn hình dáng cũ nữa song sự hy sinh đầy nghĩa khí khiến nhiều người cảm động của Lee Soo-hyun vẫn chưa hề nguôi. Quỹ học bổng mang tên Lee Soo-hyun đã nhận được hơn 40 triệu won  (36.205 USD) chỉ trong tháng 1 năm nay. Suốt 20 năm qua, quỹ đã trao học bổng cho 1.000 học sinh, sinh viên từ 18 quốc gia đến Nhật Bản du học, mang ý nghĩa luôn ghi nhớ và tiếp nối hành động chính nghĩa của người đã khuất.

Lễ tưởng niệm 20 năm ngày mất của Lee Soo-hyun đã được tổ chức tại thủ đô Tokyo với quy mô nhỏ, do lo ngại ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhiều doanh nhân Nhật Bản cũng tham gia chuẩn bị lễ tưởng niệm, mẹ của người quá cố không thể đến Nhật Bản tham dự buổi lễ, thay vào đó đã đến viếng mộ con trai ở thành phố Busan.

Trong cuộc phỏng vấn qua video, mẹ nạn nhân bày tỏ quyết tâm thực hiện tâm nguyện còn dang dở của con trai là trở thành cầu nối giữa hai nước Hàn-Nhật. 

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun và Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Nak-yon đã gửi một vòng hoa đến viếng. Không thể tham dự trực tiếp do phải cách ly sau khi đến Tokyo nhậm chức, Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản Kang Chang-il ngày 22/1 đã gửi bài bài điếu văn thông qua video. Đại sứ Kang cho biết sự hy sinh của người quá cố đã trở thành tiếng vang đánh thức mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Seoul và Tokyo. Đến nay sau 20 năm, nhiều người vẫn tưởng nhớ và tôn vinh sự hy sinh của chàng thanh niên Lee Soo-hyun năm nào như là một chiếc cầu nối giữa hai nước.

Lựa chọn của ban biên tập