Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Người nước ngoài bị trục xuất có thể tự xuất cảnh mà không cần tới cơ sở bảo hộ

Write: 2021-01-27 15:03:58Update: 2021-01-27 17:43:42

Người nước ngoài bị trục xuất có thể tự xuất cảnh mà không cần tới cơ sở bảo hộ

Photo : YONHAP News

Cơ quan xuất nhập cảnh thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 27/1 cho biết sẽ áp dụng chế độ "tiền bảo lãnh thực thi lệnh xuất cảnh" với người nước ngoài bị trục xuất.

Cụ thể, bắt đầu từ ngày 27/1, người nước ngoài bị trục xuất có thể tự xuất cảnh sau khi đóng khoản tiền bảo lãnh mà không cần tới các cơ sở bảo hộ người nước ngoài. 

Theo Luật quản lý xuất nhập cảnh, những đối tượng vi phạm bị ban lệnh phải rời khỏi Hàn Quốc thì phải nộp số tiền bảo lãnh tối đa 20 triệu won (18.100 USD) và sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền nếu xuất cảnh đúng thời hạn.

Quyết định này của Bộ Tư pháp nhằm giải quyết vấn đề quá tải cho các cơ sở bảo hộ người nước ngoài, đã tăng gấp đôi so với trước khi bùng phát dịch COVID-19 do nhiều đường bay quốc tế bị cắt đứt.

Nếu người nước ngoài đóng tiền bảo lãnh nhưng không xuất cảnh đúng thời hạn quy định thì toàn bộ hoặc một phần số tiền đã đóng sẽ được nộp vào ngân khố quốc gia.

Lựa chọn của ban biên tập