Photo : Getty Images Bank
Hàn Quốc sẽ bắt đầu tiêm phòng vắc-xin COVID-19 từ tháng 2 tại trung tâm tiêm phòng được lập ở Viện Y tế quốc gia (NMC).
Đối tượng tiêm phòng đầu tiên là đội ngũ y bác sĩ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở y tế trên địa bàn thủ đô Seoul và địa phương lân cận, sau đó mở rộng ra các bệnh viện chuyên điều trị COVID-19 trên toàn quốc.
Ước tính có khoảng 49.000 nhân viên y tế làm việc tại các bệnh viện điều trị cho bệnh nhân COVID-19, nhân lực y tế tại các bệnh viện lớn ở các địa phương, bệnh viện truyền nhiễm, phụ trách giường bệnh cho bệnh nhân nặng, trung tâm điều trị cho bệnh nhân nhẹ được ưu tiên tiêm phòng trong quý I.
Ngoài ra, khoảng 780.000 người cao tuổi và nhân viên làm việc tại các viện dưỡng lão, 440.000 nhân viên y tế tại các bệnh viện đa khoa tuyến đầu nơi có nhiều bệnh nhân nặng, nhân viên cấp cứu 119, điều tra viên dịch tễ, sẽ được tiêm phòng trong quý I.
Từ quý II, Hàn Quốc sẽ tiêm phòng cho khoảng 8,5 triệu người trên 65 tuổi, 900.000 người cư trú và làm việc tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi tận nhà và người khuyết tật. Ngoài ra, khoảng 380.000 y bác sĩ, dược sĩ làm việc tại các phòng khám, hiệu thuốc cũng sẽ được tiêm phòng.
Trong nửa cuối năm, Chính phủ Hàn Quốc sẽ mở rộng đối tượng tiêm phòng ra toàn dân. Trong quý III, đối tượng tiêm phòng là người trưởng thành 19-64 tuổi bị mắc bệnh mãn tính, quý IV là những người chưa được tiêm.
Phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 18 tuổi không được bao gồm trong đối tượng tiêm phòng do hiện vẫn chưa có kết quả thí nghiệm lâm sàng với các đối tượng này trong quá trình phát triển vắc-xin COVID-19. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ có thể điều chỉnh tùy theo kết quả lâm sàng mới trong thời gian tới.
Trong bối cảnh có nhiều loại vắc-xin được nhập về theo nhiều đợt khác nhau, Chính phủ sẽ tự quyết định về việc phân bổ loại vắc-xin nào, nhằm giảm thiểu hỗn loạn trong quá trình tiêm. Ngoài ra, trong trường hợp người dân cần xuất cảnh khẩn cấp để làm các công vụ hoặc hoạt động kinh tế quan trọng, Chính phủ sẽ có thể cho phép tiêm phòng thông qua quy trình nghiêm ngặt.
Sau khi tiêm phòng vắc-xin, người dân phải khai báo về các phản ứng bất thường thông qua tin nhắn và ứng dụng, nếu được công nhận là phản ứng do việc tiêm vắc-xin thì sẽ được Nhà nước bồi thường.