Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Tòa án Hiến pháp kết luận Luật Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng "hợp hiến"

Write: 2021-01-28 16:42:35Update: 2021-01-28 18:09:56

Tòa án Hiến pháp kết luận Luật Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng "hợp hiến"

Photo : YONHAP News

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 28/1 đã ra kết luận Luật Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng là "hợp hiến", bác bỏ một phần kiến nghị của các nghị sĩ đảng Hợp nhất Tương lai (nay là đảng Sức mạnh quốc dân). 

Về việc các nghị sĩ cho rằng Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng đi ngược lại với nguyên tắc phân lập quyền lực, Tòa án Hiến pháp chỉ ra rằng chức năng của cơ quan này là điều tra, truy tố thuộc phạm vi hành chính theo Hiến pháp. Tức cơ quan này thuộc vào bộ máy hành chính do Tổng thống đứng đầu, nên được coi là cơ quan hành chính trung ương có phạm vi thẩm quyền trên toàn quốc.

Ngoài ra, việc Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng được thiết lập không chịu sự chỉ huy giám sát từ Tổng thống và một tổ chức hành chính nào hiện hành được coi là do đặc thù công việc. Tuy nhiên, khi cơ quan này thực thi thẩm quyền điều tra vẫn có thể chịu sự kiểm soát từ nhiều cơ quan khác nhau, như Quốc hội, Tòa án, Tòa án Hiến pháp, nên không đi ngược lại nguyên tắc phân lập quyền lực.
 
Tòa án Hiến pháp cho rằng không có căn cứ khách quan, xác thực nào cho lo ngại rằng cơ quan này sẽ điều tra sai, giảm nhẹ hoặc nhắm vào một mục tiêu nhất định khi đối tượng điều tra của cơ quan này là quan chức cấp cao.

Về quyền đề nghị Tòa án ban lệnh khám xét hoặc bắt giam của công tố viên thuộc cơ quan này, Tòa án Hiến pháp chỉ ra rằng theo Hiến pháp, người có quyền đề nghị Tòa án ban lệnh là công tố viên thuộc cơ quan Nhà nước có quyền kiểm soát, đại diện cho người dân, bảo vệ nhân quyền trong quá trình điều tra, chứ không chỉ tính riêng công tố viên của Viện Kiểm sát. 

Kết luận "hợp hiến" của Tòa án Hiến pháp dự kiến sẽ đẩy nhanh quá trình cơ cấu bộ máy Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng.

Lựa chọn của ban biên tập