Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Thể thao

Một loạt cầu thủ bóng chuyền Hàn Quốc dính bê bối bạo lực học đường

Write: 2021-02-16 14:55:17Update: 2021-02-16 16:06:01

Một loạt cầu thủ bóng chuyền Hàn Quốc dính bê bối bạo lực học đường

Photo : YONHAP News

Hai ngôi sao bóng chuyền chuyên nghiệp Lee Jae-yeong và Lee Da-yeong đã bị Hiệp hội bóng chuyền Hàn Quốc ra quyết định kỷ luật loại khỏi đối tượng xét tuyển vận động viên quốc gia vô thời hạn sau rùm beng về hành vi bạo lực học đường.

Vào ngày 10/2 vừa qua, trên một cộng đồng mạng trực tuyến xuất hiện bài viết tố giác cặp chị em Lee từng bạo hành bạn bè thời trung học cơ sở. Sau đó, hai ngôi sao này đã đăng tải một bài viết lên mạng xã hội, thừa nhận về hành vi bạo lực học đường, xin lỗi các nạn nhân.

Trong bối cảnh chỉ còn hơn 5 tháng nữa là tới Thế vận hội mùa hè Tokyo, việc thiếu vắng cặp đôi Lee Jae-yeong và Lee Da-yeong sẽ là một lỗ hổng lớn cho đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Hàn Quốc.

Mặc dù vậy, Hiệp hội bóng chuyền Hàn Quốc vẫn ra quyết định kỷ luật trên bởi nhận định rằng đã là cầu thủ quốc gia thì phải giữ được phẩm chất cơ bản.

Trước đó, câu lạc bộ bóng chuyền Heungkuk Life đã ra quyết định kỷ luật đình chỉ ra sân vô thời hạn với hai nữ cầu thủ này. Như vậy, hai ngôi sao bóng chuyền đang nổi phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất trong sự nghiệp cầu thủ.

Ngoài ra, hai cầu thủ bóng chuyền nam Song Myung-geun và Sim Kyoung-sub chơi cho câu lạc bộ bóng chày tập đoàn tài chính OK cũng đang bị chỉ trích về hành vi bạo lực học đường, bị tước tư cách cầu thủ quốc gia. Một nữ cầu thủ bóng chuyền khác cũng bị tố giác trên mạng xã hội đã có hành vi bạo hành.

Lựa chọn của ban biên tập