Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức trực tuyến, thảo luận biện pháp đối phó dịch COVID-19

Write: 2021-02-19 14:17:02Update: 2021-02-19 14:17:49

Hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức trực tuyến, thảo luận biện pháp đối phó dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Theo một thông cáo báo chí công bố ngày 18/2, lãnh đạo Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ nhóm họp kín theo hình thức trực tuyến, vào lúc 2 giờ chiều ngày 19/2 (giờ địa phương).

Hội nghị thượng đỉnh G7 lần này có sự tham gia của Anh với tư cách là nước Chủ tịch, cùng lãnh đạo các nước Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Italia. 

Dư luận dành sự quan tâm đặc biệt đến cuộc họp lần này bởi đây là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Joe Biden xuất hiện trong một sự kiện ngoại giao thượng đỉnh đa phương kể từ khi nhậm chức.

Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết lãnh đạo các nước G7 dự kiến thảo luận về các phương án giải quyết những khó khăn toàn cầu, vực dậy nền kinh tế phát triển bền vững theo hướng thân thiện với môi trường ngay cả sau khi dịch COVID-19 chấm dứt.

Về vắc-xin và thuốc điều trị COVID-19, Thủ tướng Anh Boris Johnson nhận định nếu thời gian phát triển vắc-xin mới rút ngắn xuống 100 ngày thì sẽ cứu sống được rất nhiều sinh mạng. Kể từ khi Trung Quốc báo cáo về trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên, phải mất đến 314 ngày thì vắc-xin COVID-19 của hãng dược Pfizer (Mỹ) mới được ra mắt. Qua đó, Thủ tướng Johnson kêu gọi các nước cùng tham gia vào công cuộc đẩy nhanh tốc độ phát triển vắc-xin và thuốc điều trị COVID-19. 

Thủ tướng Johnson cũng cho biết sẽ chia sẻ phần lớn số lượng vắc-xin còn lại cho các quốc gia gặp khó khăn trong việc mua vắc-xin thông qua Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility), đồng thời kêu gọi các nước thành viên G7 tăng hỗ trợ cho COVAX, để có phân bổ vắc-xin công bằng. Trong đó, Anh quyết định hỗ trợ 548 triệu bảng Anh (765,53 triệu USD) cho COVAX.

Được biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ nỗ lực tăng cường mối quan hệ đồng minh tại hội nghị lần này, hướng tới mục tiêu tái thiết lại năng lực lãnh đạo của Mỹ trên trường quốc tế.

Có quan sát cho rằng phương án hợp tác quốc tế để kìm hãm Trung Quốc cũng là một trong những nội dung nghị sự chính của Hội nghị thượng đỉnh G7 lần này. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden sẽ thảo luận về tầm quan trọng của việc sửa đổi các quy tắc quốc tế nhằm vượt qua những thách thức kinh tế do Trung Quốc gây ra. Thủ tướng Johnson gần đây đã đề xuất ký kết hiệp ước quốc tế về đảm bảo tính minh bạch của thông tin liên quan đến dịch COVID-19, như một thông điệp nhắm vào Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên Hội nghị thượng đỉnh G7 được tổ chức kể từ tháng 4 năm ngoái. Năm ngoái, Mỹ là nước Chủ tịch của Hội nghị thượng đỉnh G7, song sự kiện này đã bị hủy do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Năm nay, lãnh đạo các nước thành viên G7 dự kiến sẽ nhóm họp trực tiếp từ ngày 11-13/6 tại khu nghỉ dưỡng ở Vịnh Carbis, thị trấn Cornwall, miền Tây Nam nước Anh. Hội nghị sẽ được tổ chức dưới hình thức “G7+3” gồm 7 nước thành viên và các nước khách mời Hàn Quốc, Australia, Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU).

Lựa chọn của ban biên tập