Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Đại diện hạt nhân Hàn-Mỹ-Nhật lần đầu họp kể từ sau khi Chính phủ mới của Mỹ ra mắt

Write: 2021-02-19 14:19:10Update: 2021-02-19 18:04:06

Đại diện hạt nhân Hàn-Mỹ-Nhật lần đầu họp kể từ sau khi Chính phủ mới của Mỹ ra mắt

Photo : KBS News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết sáng ngày 19/2, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Noh Kyu-duk đã thảo luận trực tuyến về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên với Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Sung Kim, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề châu Á-châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro. 

Đây là cuộc họp đầu tiên của Đại diện hạt nhân ba nước kể từ sau khi Chính phủ tân Tổng thống Mỹ Joe Biden ra mắt, giữa bối cảnh Seoul và Tokyo đang mâu thuẫn về vấn đề lịch sử.

Đại diện hạt nhân ba nước đã chia sẻ đánh giá về tình hình bán đảo Hàn Quốc gần đây, nhất trí hợp tác chặt chẽ ba bên vì phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.
 
Ngoài ra, quan chức ba nước nhận định hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật là điều có lợi cho hòa bình, ổn định bán đảo Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á, nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận vào thời điểm thích hợp.

Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày cũng ra thông cáo báo chí cho biết quan chức ngoại giao ba nước đã có cuộc họp thảo luận về vấn đề Bắc Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Chính phủ Washington đang tập trung vào việc đẩy mạnh quan hệ với các đồng minh, đặc biệt là hai nước đồng minh ở khu vực Đông Bắc Á Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là cuộc họp ba bên đầu tiên nhằm trao đổi ý kiến về các bài toán chung liên quan tới Bình Nhưỡng, trong bối cảnh Chính phủ Biden đang xem xét về chính sách với miền Bắc.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Sung Kim đã bày tỏ cảm ơn hai người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc về việc duy trì quan hệ đối tác tại khu vực Đông Bắc Á và Ấn Độ-Thái Bình Dương. Quan chức ba nước đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc thảo luận, hợp tác chặt chẽ trong quá trình Mỹ xem xét chính sách với Bình Nhưỡng, tiếp tục nỗ lực để phi hạt nhân hóa, duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập